Chăm sóc răng miệng thường bị "phớt lờ"

29/11/2012 12:44 GMT+7

(TNO) Một cuộc khảo sát tại Anh cho thấy phần lớn giới trẻ chi tiền vào việc chăm chút cho dáng vẻ hơn là chăm sóc sức khỏe răng miệng.

(TNO) Một cuộc khảo sát tại Anh cho thấy phần lớn giới trẻ chi tiền vào việc chăm chút cho dáng vẻ hơn là chăm sóc sức khỏe răng miệng, theo trang tin Totally Living.

Denplan, tổ chức cung cấp dịch vụ chăm sóc nha khoa hàng đầu tại Anh vừa thực hiện một cuộc khảo sát với 2.000 người, nhằm tìm hiểu thói quen chăm sóc răng miệng của những người từ 18 - 24 tuổi.


Cần quan tâm chăm sóc răng miệng vì sức khỏe của chính mình - Ảnh: Shutterstock

Kết quả, 57% thừa nhận họ đầu tư vào việc chăm sóc dáng vẻ bên ngoài nhiều hơn là chăm sóc răng miệng. 38% cho biết họ chủ yếu chi tiền vào việc mua sắm quần áo đắt tiền và chăm sóc mái tóc hơn là tìm đến nha sĩ.

Theo ông Roger Matthews, chuyên gia cấp cao tại Denplan, thật đáng lo ngại khi giới trẻ không quan tâm nhiều đến việc chăm sóc răng miệng. Điều này có thể ảnh hưởng đến sức khỏe của họ trong tương lai.

Nhiều nghiên cứu đã cho thấy mối quan hệ giữa sức khỏe răng miệng và sức khỏe tổng quát của con người.

Sức khỏe răng miệng yếu kém có liên quan đến việc mắc những bệnh như tiểu đường, ung thư miệng và đặc biệt là chứng loãng xương.

Đức Trí

>> Bệnh nướu răng có thể gây viêm khớp
>> Khi gấu đau răng
>> Muốn xỉa răng, đừng... đi tù
>> Bệnh nướu răng có thể gây viêm khớp nặng
>> Bổ sung vitamin B12 qua kem đánh răng
>> Chăm sóc răng ở người lớn tuổi
>> Tìm được vắc xin chống sâu răng
>> Trám răng có từ 6.500 năm trước
>> Tù nhân kiện nhà tù vì bị sâu răng
>> Về Cần Thơ ăn nem Cái Răng
>> Nhật tạo ra miếng vá chống sâu răng vĩnh viễn

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.