Chấn chỉnh hoạt động khai thác cát tại Bình Định

Hoàng Trọng
Hoàng Trọng
16/08/2019 08:15 GMT+7

Theo Phó chủ tịch UBND tỉnh Bình Định, thời gian qua, một số doanh nghiệp khai thác cát vượt ngoài diện tích được cấp phép, chưa lắp đặt camera giám sát, chưa cắm bảng thông tin để chính quyền địa phương, nhân dân giám sát...

Ngày 15.8, UBND tỉnh Bình Định cho biết sẽ không xem xét gia hạn giấy phép khai thác đối với 2 mỏ cát trên sông Kôn của Công ty TNHH Trọng Phát trên địa bàn xã Nhơn Khánh (TX.An Nhơn, Bình Định), mỏ cát của Công ty TNHH xây dựng Phúc Nghĩa ở xã Nhơn Mỹ (TX.An Nhơn) và mỏ cát của Công ty TNHH Nam Tiến trên sông Lại Giang (ở xã Hoài Xuân, H.Hoài Nhơn, Bình Định) do đã hết trữ lượng hoặc không đảm bảo khoảng cách an toàn đối với các công trình thủy lợi.
UBND tỉnh Bình Định cũng giao Sở TN-MT tham mưu cho lãnh đạo tỉnh bổ sung trách nhiệm theo dõi, giám sát hoạt động khai thác cát của UBND cấp xã, cấp huyện vào trong giấy phép khai thác cát và yêu cầu các đơn vị được cấp phép khai thác cát nghiêm túc thực hiện việc lắp đặt camera, cắm bảng thông tin (phạm vi, ranh giới khu vực mỏ, độ sâu khai thác...) tại khu vực mỏ cát để chính quyền địa phương và nhân dân theo dõi, giám sát.
Theo ông Trần Châu, Phó chủ tịch UBND tỉnh Bình Định, thời gian qua, còn một số doanh nghiệp khai thác vượt ngoài diện tích được cấp phép, chưa lắp đặt camera giám sát, chưa cắm bảng thông tin tại khu vực mỏ để chính quyền địa phương và nhân dân theo dõi, giám sát...
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.