Chân dung nghi phạm các vụ tấn công ở Na Uy

23/07/2011 17:01 GMT+7

(TNO) Cảnh sát Na Uy ngày 23.7 mô tả nghi phạm chính của vụ đánh bom và xả súng làm ít nhất 91 người chết là một người theo trào lưu chính thống Thiên chúa giáo, theo AFP.

Ít nhất 84 người đã chết trong vụ xả súng hôm 22.7 tại một buổi cắm trại của giới trẻ do đảng Lao động cầm quyền tổ chức ở đảo Utoeya trong khi bảy người thiệt mạng trong vụ đánh bom làm rung chuyển trung tâm Oslo, nơi tọa lạc văn phòng thủ tướng và nhiều tòa nhà chính phủ.

Theo thông tin nghi phạm đăng tải trên mạng, hắn là một người Na Uy và theo trào lưu chính thống Thiên chúa giáo, sĩ quan cảnh sát Roger Andersen cho biết. Ông Andersen cũng nói rằng hắn có quan điểm chính trị thiên hữu.

Truyền thông Na Uy đã nêu tên nghi phạm là Anders Behring Breivik song cảnh sát từ chối xác nhận danh tính của tên này.


 Ảnh nghi phạm Anders Behring Breivik trên trang Facebook của hắn - Ảnh: AFP 

Các nhà điều tra tin rằng nghi phạm bị bắt sống đứng đằng sau cả hai vụ tấn công song không loại bỏ khả năng có thêm nhiều vụ bắt giữ, theo ông Andersen.

Trước đó, truyền thông Na Uy cho biết Breivik có quan hệ với các nhóm cực hữu. Trên trang Facebook của mình, gã đàn ông tóc vàng 32 tuổi này mô tả bản thân hắn là “một người bảo thủ”, theo đạo Thiên chúa, độc thân, thích đi săn và chơi các trò chơi điện tử như “World of Warcraft" và "Modern Warfare 2".

Breivik cũng liệt kê một số sở thích của mình, bao gồm tập thể hình, chính trị bảo thủ và hội Tam điểm. Theo Reuters, trang Facebook của Breivik đã bị khóa vào tối 22.7.

Tờ nhật báo Verdens Gang của Na Uy dẫn lời một người bạn của Breivik cho biết, hắn trở thành phần tử cực hữu khi sắp bước sang tuổi 30.

Tờ báo nói Breivik từng bày tỏ quan điểm chủ nghĩa dân tộc cực đoan trong các cuộc tranh luận trên mạng và phản đối gay gắt quan niệm rằng những người có nguồn gốc văn hóa khác nhau có thể cùng chung sống.

Truyền thông Na Uy cho biết Breivik đã tạo một tài khoản Twitter cách đây vài ngày và gửi một thông điệp duy nhất vào ngày 17.7 nói rằng: “Một cá nhân có đức tin thì tương đương với một đoàn quân 100.000 người chỉ biết đến quyền lợi”.

Sơn Duân

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.