Chàng hướng dẫn viên mua tặng du khách Hoa bản đồ có Hoàng Sa, Trường Sa

29/03/2016 13:16 GMT+7

Nhìn thấy đoàn du khách Đài Loan mang theo bản đồ Việt Nam không có phần lãnh thổ Hoàng Sa và Trường Sa, người hướng dẫn viên du lịch đã giải thích và đề nghị khách tiêu hủy.

Nhìn thấy đoàn du khách Đài Loan mang theo bản đồ Việt Nam không có phần lãnh thổ Hoàng Sa và Trường Sa, người hướng dẫn viên du lịch đã giải thích và đề nghị khách tiêu hủy.

Nguyễn Xuân Nhật và công việc hướng dẫn thuyết minh giới thiệu Việt Nam cho du khách. Nguyễn Xuân Nhật và công việc hướng dẫn thuyết minh giới thiệu Việt Nam cho du khách.
Đó là việc làm kịp thời và vô cùng ý nghĩa của anh Nguyễn Xuân Nhật, hướng dẫn viên du lịch tại một công ty du lịch tại cố đô Huế.
Nguyễn Xuân Nhật là cử nhân Hán Nôm khóa 30 của Trường ĐHKH Huế và cử nhân Anh văn của Đại học Ngoại ngữ Huế. Hiện tại anh đang làm hướng dẫn viên du lịch cho một công ty du lịch tại đây.
Du khách mà anh hướng dẫn có nhiều đoàn đến từ Trung Quốc, Đài Loan, Singapore, Malaysia….(thuộc cộng đồng người Hoa) và họ có hiểu biết rất ít về tình hình biển Đông, trong đó nhiều du khách chỉ biết thông tin một chiều từ Chính phủ của họ.

Sau khi nhìn thấy sự việc mình đã kịp thời nói với họ là thiếu hai quần đảo của Việt Nam, bạn cầm tấm bản đồ xem như là tài liệu chưa đúng ở đất nước chúng tôi. Mong mọi người sớm tiêu hủy nó, tôi sẽ mua tặng các bạn một bản đồ du lịch đầy đủ hơn.

Nguyễn Xuân Nhật kể

Thông qua hướng dẫn, Nhật luôn tìm cách khéo léo đưa khách đến xem bản đồ chủ quyền Việt Nam trên hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa có treo ở phía tây điện Thái Hòa. Từ giới thiệu và giải thích, nhiều du khách đã biết và có cái nhìn đầy đủ hơn về lịch sử và pháp lý đối với chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo này.
Mới đây, trong một lần hướng dẫn cho đoàn du khách Đài Loan đến Huế, Nhật phát hiện ông trưởng đoàn mang theo một tập mấy chục bản đồ Việt Nam bằng tiếng Trung phồn thể. Đặc biệt, trên bản đồ này không in phần lãnh thổ Hoàng Sa - Trường Sa của Việt Nam.
Ông trưởng đoàn giải thích, ông mang theo bản đồ để phát cho những người trong đoàn nắm rõ hơn về vị trí địa lý cũng như các cung đường mà họ sẽ đi qua trên lãnh thổ Việt Nam từ Bắc đến Nam.
“Sau khi nhìn thấy sự việc mình đã kịp thời nói với họ là thiếu hai quần đảo của Việt Nam, bạn cầm tấm bản đồ xem như là tài liệu chưa đúng ở đất nước chúng tôi. Mong mọi người sớm tiêu hủy nó, tôi sẽ mua tặng các bạn một bản đồ du lịch đầy đủ hơn”, Nguyễn Xuân Nhật kể.
Sau khi nghe Nhật giải thích, vị trưởng đoàn người Đài Loan, nói bản đồ trên là do ông tải trên mạng xuống nên có nhiều thiếu sót, hy vọng những lần sau sang sẽ đem bản đồ chuẩn như mình đã gửi tặng.
Nhật cũng cho biết, qua công việc hướng dẫn, Nhật đã phát hiện nhiều công ty du lịch khi sang đây mang những tài liệu viết không đúng hay hiểu sai về Việt Nam và anh đã kịp thời giúp họ chỉnh sửa lại, lần sau nói cho đúng viết cho đúng hơn, tránh những hiểu lầm đáng tiếc.
Chia sẻ trên trang cá nhân, Nhật chỉ khiêm tốn: “Nghĩ lại mình cũng làm việc có ích”. Một việc làm nhỏ của một hướng dẫn viên du lịch thôi, nhưng cũng đủ nói lên lòng yêu nước chân chính và trách nhiệm của công dân.
Giá như tất cả những hướng dẫn viên du lịch đều có suy nghĩ và việc làm thiết thực, ý nghĩa như Nhật để vấn đề chủ quyền của Việt Nam trên hai quần đảo Hoàng Sa- Trường Sa ngày một lan tỏa ra nhiều du khách, trong đó có một bộ phận lớn cộng đồng người Hoa thì hay biết bao!
Tấm bản đồ thiếu hai quần đảo Hoàng Sa - Trường Sa của đoàn Đài Loan mà Nhật phát hiện và đề nghị du khách không sử dụng - Ảnh do Nguyễn Xuân Nhật cung cấp

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.