Chàng sinh viên Trường ĐH Tôn Đức Thắng làm phim hoạt hình 3D

23/10/2018 11:26 GMT+7

Nhắc đến những bộ phim hoạt hình 3D, ít ai nghĩ một sinh viên thuộc thế hệ 9X lại có thể cho ra đời một tác phẩm vừa có nội dung chất lượng lại vừa có hình ảnh mượt mà.

Những khó khăn trong việc làm phim hoạt hình không ngăn được Bùi Viết Sơn - vừa tốt nghiệp ngành Thiết kế đồ họa của ĐH Tôn Đức Thắng TP.HCM cho ra đời bộ phim hoạt hình 3D Pupipo: The First Met. 
Một cảnh trong phim hoạt hình Pupipo: The First Met. Ảnh: NVCC
Câu chuyện đầu tiên xoay quanh 3 nhân vật Pu, Pi, Po. Ảnh: NVCC

Phim hoạt hình Pupipo: The First Met dành cho những người yêu thích phim hoạt hình và đam mê kỹ xảo 3D. Câu chuyện đầu tiên xoay quanh 3 nhân vật Pu, Pi, Po và trận chiến giành lấy thức ăn trong khu rừng viễn tưởng. Pupipo là một dự án nhiều tập, hầu hết những câu chuyện của Pupipo mang lại tính giải trí cao và những bài học sâu sắc, nhẹ nhàng nhưng đầy hài hước, sôi động. Pupipo chính là một sản phẩm hoạt hình 3D được đầu tư một cách kỹ lưỡng và chỉnh chu do công ty Planion Animation và Bùi Viết Sơn thực hiện. 
Bạn Bùi Viết Sơn là tác giả của phim hoạt hình 3D Pupipo: The First Met Ảnh: NVCC

Pupipo: The First Met là tập đầu tiên vừa được hoàn thành, từng chi tiết nhỏ như texture trong môi trường và nhân vật đều được vẽ tay một cách tỉ mỉ, chăm chút nhất và giữ được chất “mộc” từ 2D lên 3D. Nó giúp cho bộ phim vẫn giữ được những “nét đẹp mộc mạc của 2D” đan xen với những hiệu ứng và hình ảnh 3D, điều đó tạo nên sự mới lạ và giữ được những yếu tố đồ họa 2D mà ít có phim hoạt hình Việt nào thực hiện. 
Bộ phim vẫn giữ được những “nét đẹp mộc mạc của 2D” đan xen với những hiệu ứng và hình ảnh 3D. Ảnh: NVCC

Kể về quá trình thực hiện bộ phim này, bạn Bùi Viết Sơn nói: “Bản thân em có niềm yêu thích rất lớn với các bộ phim hoạt hình, và có niềm đam mê đặc biệt về lĩnh vực chuyển động animation, kỹ xảo. Ngay từ bé, em đã nuôi giấc mơ thực hiện một bộ phim hoạt hình do chính bản thân mình xây dựng. Em đã bắt đầu tự học và mày mò các hiệu ứng, kỹ xảo qua các clip trên mạng từ hồi học cấp 3, cùng với nền tảng kiến thức đồ họa được học từ Khoa Mỹ thuật công nghiệp Tôn Đức Thắng, và có gần 2 năm kinh nghiệm làm việc trong công ty Planion Animation, em đã quyết định thực hiện giấc mơ lớn nhất từ trước tới giờ của mình, đó là lý do thực hiện đồ án Pupipo"

Gradshow là chương trình của Khoa Mỹ thuật Công nghiệp - Đại học Tôn Đức Thắng diễn ra hằng năm nhằm giới thiệu đến công chúng những tác phẩm nổi trội của sinh viên. Năm nay, khoa Mỹ thuật Công nghiệp Đại học Tôn Đức Thắng đã triển lãm hơn 200 đồ án tốt nghiệp của sinh viên. Trong đó không thể không nhắc đến bộ phim 3D Pupipo: The First Met dành cho thiếu nhi của Bùi Viết Sơn - sinh viên ngành Thiết kế Đồ họa.


"Sau khi lên được ý tưởng câu chuyện, phác thảo, xây dựng nhân vật và storyboard, em đã  nhận được sự khuyến khích và giúp đỡ đặc biệt từ phía công ty Planion Animation. Anh Nguyễn Quang Huy (Giám đốc Planion Animation) đã tạo điều kiện và giúp đỡ em rất nhiều. Việc đưa một đồ án sinh viên trở thành một dự án internal của công ty là một điều đặc biệt vinh dự cho bản thân em. Planion Animation đã hỗ trợ em hoàn thiện câu chuyện, nhân vật và hình ảnh một cách tốt nhất có thể”, Bùi Viết Sơn kể. 
Pupipo là dự án cá nhân của Bùi Viết Sơn. Ảnh: NVCC

Để thực hiện một bộ phim hoạt hình 3D cần rất nhiều công sức, thời gian và đánh đổi nhiều thứ. “Trong lúc bắt đầu làm tốt nghiệp, em đang vẫn còn đi làm toàn thời gian ở Planion Animation, và việc thực hiện dự án của mình chỉ được bắt đầu làm khi kết thúc công việc ở công ty. Ban đầu, Pupipo chỉ là dự án cá nhân, nên em gặp rất nhiều cản trở, cản trở lớn nhất đối với em là thời gian và máy móc. Do nhà ở Q.12 mà trường và công ty ở Q.7, việc đi lại bằng xe máy của em tốn hơn gần 4 tiếng đi lại cả đi và về, chính vì thế thời gian làm đồ án bị hạn chế nhiều hơn. Khi về đến nhà, thì chỉ có đam mê mới thôi thúc được em thực hiên những bước đầu về dự án”, Bùi Viết Sơn cho biết. 
Bùi Viết Sơn, sinh năm 1995, sinh viên ngành Thiết kế đồ họa, Đại học Tôn Đức Thắng. Công việc hiện tại: Animator tại công ty Planion Animation.
Ngoài ra, Bùi Viết Sơn là một trong những thành viên trong nhóm animation làm video clip mới nhất của ca sĩ Hòa Minzy.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.