Chàng trai trẻ và tình yêu Salsa

02/12/2015 07:48 GMT+7

Điều cuốn hút tôi ở những người trẻ là bản lĩnh dám nghĩ, dám làm và Lương Thiên Chương là một người như thế.

Điều cuốn hút tôi ở những người trẻ là bản lĩnh dám nghĩ, dám làm và Lương Thiên Chương là một người như thế.

Lương Thiên Chương tại một chương trình Salsa trong vai trò DJ và nhà tổ chứcLương Thiên Chương tại một chương trình Salsa trong vai trò DJ và nhà tổ chức
* Chào Chương, được biết bạn là một trong những người tiên phong phổ biến Salsa tại Việt Nam. Cơ duyên nào đưa bạn đến cuộc hội ngộ thú vị này?
- Lương Thiên Chương: Mình học Trường đại học RMIT (tại TPHCM) chuyên ngành thương mại, tình cờ trong một buổi ngoại khóa, được biết đến Salsa qua hai giáo viên của trường là thầy Urko Masse và cô Hương Phan, và mê luôn từ đó. Yêu thích và được luyện tập thường xuyên với thầy cô mình càng ngày càng bị Salsa lôi cuốn và chinh phục. Ra trường và đi làm nhưng sau đó mình tạm ngưng để đầu tư cho Salsa.
* Chà, thật gan dạ, gia đình có ủng hộ bạn không ?
- Ba mẹ mình ngay từ đầu đã cực lực phản đối. Văn hóa người Việt mình vẫn chưa cởi mở lắm với các môn nghệ thuật liên quan đến điệu nhảy, hơn nữa khi thấy mình quyết tâm lập nghiệp với Salsa thì càng lo ngại. Tuy nhiên, mình vẫn quyết làm. Thời gian đầu mình tự thuê các địa điểm để dạy Salsa. Sau thấy mình say mê thực sự nên ba mẹ đã ủng hộ. Vất vả trong vòng 2 -3 năm thì mình mở được trung tâm riêng.
* Được biết điệu nhảy này đã du nhập vào Việt Nam hơn 10 năm, nhưng chắc hẳn nhiều bạn trẻ vẫn chưa hình dung rõ lắm. Bạn có thể mô tả khái quát về Salsa ?
- Salsa là một điệu nhảy đường phố có nguồn gốc từ châu Mỹ Latinh, hình thức năng động, phóng khoáng như hip hop, múa đương đại nhưng có tính cộng đồng hơn. Salsa không phân biệt màu da và chủng tộc, cũng không hàn lâm, quý tộc như các điệu nhảy khác. Vì Salsa không nhằm mục đích thi đấu hoặc trình diễn, là nơi để các bạn trẻ tương tác, giao lưu, học hỏi, mở rộng các mối quan hệ xã hội.
Chàng trai trẻ và tình yêu Salsa 2Chương đang hướng dẫn các học viên Việt Nam và quốc tế tại lớp
Học Salsa không khó, chỉ vài bước cơ bản là bạn có thể nhảy được. Salsa cũng không bắt buộc phải có bạn nhảy, trong một buổi giao lưu Salsa, bạn có thể mời bất kỳ ai. Qua đó đã một phần giúp bạn có thể làm quen với những người khác có cùng sở thích.
Nhảy solo (một mình) hoặc nhảy cặp đều thú vị. Khi nhảy Salsa, người chơi hoàn toàn không gói gọn trong cặp hoặc cá nhân, mà đôi khi còn là sự kết hợp giữa cả hai với những kỹ thuật và phong cách riêng. Đó chính là cái thú vị của Salsa . Nam và nữ giới khi nhảy Salsa đều mang nét cá tính và năng động rất riêng.
* Tâm huyết của bạn khi phát triển Salsa tại TP.HCM?
- Mình muốn tạo sân chơi lành mạnh cho các bạn trẻ. Chị thấy đấy, học sinh sinh viên bây giờ chủ yếu giết thời gian qua thế giới ảo như chơi game, lướt mạng xã hội; ngồi đồng ở quán cà phê hoặc tụ tập ở quán nhậu. Họ cần những hoạt động mới như Salsa. Salsa giúp cho bạn trẻ được tương tác cùng nhau, được rèn luyện thân thể, thoát ra được sự tự ti và nhút nhát bằng việc giao lưu với bạn mới. Đặc biệt, Salsa là bộ môn yêu thích của nhiều người nước ngoài tại Việt Nam và trên thế giới. Khi đi giao lưu, học hỏi Salsa bạn trẻ có cơ hội được trau dồi kỹ năng giao tiếp tiếng Anh, được mở rộng mối quan hệ trong xã hội, công việc, và trải nghiệm môi trường văn hóa đa quốc gia.
Tại TP.HCM hiện có rất nhiều trung tâm dạy Salsa kết hợp các bộ môn khác như Nhà văn hóa Thanh Niên; La Salsa; ZFit; La Danza… với mức học phí 500.000-600.000 đồng/tháng. Nếu muốn học chuyên về Salsa bạn có thể đến trung tâm XSalsa với mức học phí tương tự, riêng đối với sinh viên là 250.000 đồng/tháng.
Tại trung tâm mình, từ các anh chị doanh nhân, dân văn phòng, đến các giáo viên dạy học, mọi người đều xem việc tập rất nghiêm túc và là một cách để thư giãn sau những giờ làm việc căng thẳng. Do đó họ hài hước và đầy nhiệt huyết.
* Mình được biết ngoài vai trò giám đốc trung tâm Xsalsa, Chương còn làm DJ và tổ chức của các chương trình giao lưu Salsa tại TP.HCM. Đa tài như thế Chương có còn thời gian cho riêng mình?
- Hiện nay tại các địa điểm lớn trong thành phố như khách sạn 5 sao, nhà hàng trung tâm rất cần có Salsa để mang đến không khí năng động cho du khách, thông qua đó tiếp cận đến được những du khách tiềm năng. Mình hợp tác với họ để mang đến các chương trình giao lưu theo lịch cố định. Từ đó, các học viên có dịp được thực hành tại không gian có phong cách hay và đặc biệt, những người yêu thích Salsa có dịp được làm quen với nhau. Với mình do rất may mắn là sở thích cũng chính là công việc của mình, nên giữa làm việc và thời gian riêng cũng không khác nhau lắm. Khi đến những buổi giao lưu mình cũng để lại những suy nghĩ, kế hoạch sau lưng để cùng tham gia, thư giãn và tiếp thêm năng lượng.
Chàng trai trẻ và tình yêu Salsa 6Quang cảnh một buổi giao lưu của các học viên XSalsa
* Mở trung tâm riêng và chỉ chuyên cho Salsa chứ không dạy kết hợp nhiều môn khác, liệu có đủ lợi nhuận?
- Hiện tại vẫn chưa có lợi nhuận nhưng vì đam mê và muốn phát triển Salsa một cách chuyên nghiệp nên mình không ngại. Học viên là sinh viên vẫn được giảm giá đặc biệt. Mình vui vì hiện nay Salsa không chỉ có mặt trong vài trường đại học mà cả trung học phổ thông. Có sự ủng hộ từ các học viên và bạn bè quốc tế là động lực lớn cho mình. Hiện mình đang ráo riết chuẩn bị cho chương trình “Salsa with Stars” tại TP.HCM và cố gắng duy trì thành sự kiện thường niên để trong tương lai gần có thể phát triển quy mô như ở Singapore - các lễ hội Salsa của họ là nơi quy tụ của các ngôi sao Salsa đến từ nhiều nước châu Âu và châu Á trên toàn thế giới.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.