Chào cờ ở Trường Sa, kỷ niệm 46 năm ngày thống nhất đất nước

Mai Thanh Hải
Mai Thanh Hải
30/04/2021 08:16 GMT+7

Tại TT.Trường Sa, HĐND - UBND H.Trường Sa (Khánh Hòa) vừa tổ chức lễ kỷ niệm 46 năm giải phóng quần đảo Trường Sa, góp phần thống nhất đất nước.

Tham dự lễ kỷ niệm 46 năm giải phóng quần đảo Trường Sa, có thượng tướng Đỗ Căn (Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐNDVN), trung tướng Nguyễn Văn Bổng (Chính ủy Quân chủng Hải quân) và nhiều tướng lĩnh, sĩ quan cao cấp.

Thượng tướng Đỗ Căn (trái), dẫn đầu đoàn công tác lên đảo Trường Sa

ẢNH: MAI THANH HẢI

Ông Lương Xuân Giáp, Chủ tịch HĐND H.Trường Sa ôn lại: Ngày 4.4.1975, Đại tướng - Tổng tư lệnh Võ Nguyên Giáp gửi bức điện đặc biệt cho Quân chủng Hải quân và Quân khu 5, giao nhiệm vụ giải phóng quần đảo Trường Sa.
Ngày 11.4.1975, lực lượng của ta bí mật xuất phát từ Đà Nẵng và chọn đảo Song Tử Tây làm mục tiêu giải phóng đầu tiên. Rạng sáng ngày 14.4.1975, quân ta bí mật đổ bộ nhanh chóng giải phóng đảo Song Tử Tây.
Phát huy khí thế tiến công thần tốc, thừa thắng xốc lên, quân ta lần lượt giải phóng các đảo Sơn Ca (25.4), Nam Yết (27.4), Sinh Tồn (28.4), Trường Sa (29.4).
Chỉ trong thời gian ngắn, Quân chủng Hải quân đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ có ý nghĩa chiến lược đặc biệt quan trọng: Giải phóng quần đảo Trường Sa, với hiệu suất chiến đấu cao nhất, tổn thất ít nhất. Sau khi giải phóng, các lực lượng đổ bộ nhanh chóng tổ chức phòng ngự, chốt giữ, bảo vệ, không cho đối phương phản kích tái chiếm đảo.

Người dân TT.Trường Sa và các lực lượng trên đảo Trường Sa tham gia lễ mít tinh

ẢNH: MAI THANH HẢI

Chiến công giải phóng Trường Sa đã cho thấy: Quân chủng Hải quân và các lực lượng phối hợp, hiệp đồng luôn quán triệt, chấp hành nghiêm mệnh lệnh, quyết tâm tác chiến; đoàn kết, khắc phục khó khăn. Biết nắm bắt và triệt để tận dụng thời cơ; nắm chắc âm mưu, thủ đoạn của địch; táo bạo, mưu trí, dũng cảm chiến đấu. Đặc biệt, bộ đội luôn có ý thức rất cao về chủ quyền và trách nhiệm bảo vệ chủ quyền quốc gia trên biển.

Cột mốc chủ quyền trên đảo Trường Sa

ẢNH: MAI THANH HẢI

Chuẩn đô đốc Ngô Văn Thuân, Chính ủy Vùng 4 Hải quân cho biết, 46 năm đã trôi qua, chiến công giải phóng các đảo thuộc quần đảo Trường Sa của Hải quân nhân dân Việt Nam đã trở thành mốc son lịch sử, là một đóng góp to lớn vào đại thắng mùa xuân 1975.
Phát huy tinh thần chiến công giải phóng quần đảo Trường Sa, cán bộ, chiến sĩ Vùng 4 Hải quân hôm nay luôn khắc phục khó khăn, tích cực học tập, rèn luyện, phấn đấu vươn lên, sẵn sàng chiến đấu, hy sinh để bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc.

Tổ quân kỳ của đảo Trường Sa.

ẢNH: MAI THANH HẢI

“Chúng tôi luôn coi trọng giáo dục cho bộ đội về truyền thống đánh giặc giữ nước, đặc biệt là chiến công giải phóng quần đảo Trường Sa, củng cố niềm tin cho cán bộ, chiến sĩ vào cách đánh và vũ khí trang bị kỹ thuật hiện có của ta. Đặc biệt, các đơn vị thuộc Vùng duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu; tích cực tổ chức luyện tập, diễn tập, qua đó bổ sung, điều chỉnh các phương án tác chiến phù hợp với tình hình thực tiễn; kịp thời tham mưu, đề xuất với Đảng ủy, Bộ tư lệnh quân chủng xử trí tốt các tình huống trên biển, không để bị động, bất ngờ”, chuẩn đô đốc Ngô Văn Thuân khẳng định.
Một số hình ảnh buổi lễ, gửi về từ Trường Sa: 

Lực lượng phòng thủ đảo của Lữ đoàn 146, Vùng 4 Hải quân

ẢNH: MAI THANH HẢI

 

Thượng tướng Đỗ Căn (Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐNDVN) tham dự buổi lễ

ẢNH: MAI THANH HẢI

Chào cờ trên đảo Trường Sa

ẢNH: MAI THANH HẢI

 

Duyệt đội ngũ trên sân bay Trường Sa

ẢNH: MAI THANH HẢI

 

Chào mốc chủ quyền

ẢNH: MAI THANH HẢI

 

Cán bộ chiến sĩ trạm ra đa 11 thuộc Trung đoàn 292, Sư đoàn 377, Quân chủng Phòng không - không quân

ẢNH: MAI THANH HẢI

 

Lực lượng đảm bảo bay của sư đoàn 370, Quân chủng Phòng không - không quân

ẢNH: MAI THANH HẢI

 

Lực lượng của Đồn biên phòng Trường Sa (394) và quân y của trạm xá trên đảo

ẢNH: MAI THANH HẢI

 

Khối công chức - viên chức TT.Trường Sa

ẢNH: MAI THANH HẢI

 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.