Chào năm mới Ất Mùi 2015

18/02/2015 20:45 GMT+7

(TNO) Pháo hoa rực rỡ trên bầu trời trong thời khắc Giao thừa thiêng liêng. Năm mới Ất Mùi 2015 đã đến! Cả nước hân hoan bước vào năm mới Ất Mùi 2015. Thanh Niên Online kính chúc quý bạn đọc một năm mới tràn đầy niềm vui và hạnh phúc...

(TNO) Pháo hoa rực rỡ trên bầu trời trong thời khắc Giao thừa thiêng liêng. Năm mới Ất Mùi 2015 đã đến! Cả nước hân hoan bước vào năm mới Ất Mùi 2015. Thanh Niên Online kính chúc quý bạn đọc một năm mới tràn đầy niềm vui và hạnh phúc...

Ảnh: Phạm Hữu
Pháo hoa rực rỡ trên bầu trời trong thời khắc giao thừa thiêng liêng - Ảnh: Vũ Ngọc Khánh
 
Cùng nhìn lại không khí chờ đón Giao thừa...
* Tại TP.HCM: Tối nay, trong không khí mát dịu, hàng nghìn người dân xuống đường vui chơi, chờ đón giây phút Giao thừa tại trung tâm thành phố. 
Phía trước chợ Bến Thành cũng có khá đông ngườiPhía trước chợ Bến Thành cũng có khá đông người
Theo ghi nhận của Thanh Niên Online, từ 18 giờ, nhiều con đường trung tâm thành phố như Lê Duẩn, Nguyễn Thị Minh Khai, Nam Kỳ Khởi Nghĩa (quận 1)… còn lưa thưa người.
Trên đường Nguyễn Văn Cừ, An Dương Vương (quận 5), Đinh Tiên Hoàng (quận Bình Thạnh)… vẫn còn nhiều người bán hoa Tết cố nán lại để bán hết hàng.
Một số người dân tận dụng thời gian rảnh cuối cùng trong năm để đến đây mua hoa với giá rẻ hơn những ngày trước.
Đến 19 giờ, lượng người đổ về khu trung tâm thành phố ngày càng đông. Do năm nay các công trình thuộc dự án metro đang thi công nên đa phần người dân đều đổ về Đường hoa Hàm Nghi, Công viên Tao Đàn (quận 1) để thưởng lãm, chụp hình đón chờ Giao thừa. Nhiều cha mẹ cùng con cái trong quần áo mới dạo phố, các bạn trẻ thì đến "Phố ông đồ" để chụp ảnh.
Trên các con đường, lực lượng công nhân vệ sinh đang khẩn trương quét dọn để đường phố thêm sạch đẹp, tươm tất.
Lúc 20 giờ, tại Công viên 23.9 diễn ra lễ khai mạc chương trình nghệ thuật mừng xuân Ất Mùi diễn ra trong không khí náo nhiệt. Tại đây, nhiều người dân và du khách nước ngoài chăm chú theo dõi các tiết mục trình diễn.
Tại khu vực Công trường Quách Thị Trang (quận 1), dòng xe cộ lưu thông tấp nập. Tuy nhiên, theo ghi nhận, lượng phương tiện dù đông nhưng tình hình lưu thông bình thường, không bị kẹt xe hay ùn ứ. Tương tự, trên đường Trần Hưng Đạo (quận 1), lượng xe lưu thông cũng khá đông nhưng cũng không xảy ra tình trạng kẹt xe.
Video: Người dân TP.HCM náo nức chờ đón năm mới
Tại Đường hoa Hàm Nghi, lượng người đến đây dạo chơi rất đông, kéo dài suốt tuyến đường hoa. Nhiều trẻ nhỏ được cha mẹ cho mặc áo dài khăn đóng xúng xính chụp ảnh.
Trong không khí mát lạnh, người dân TP.HCM đang hồi hộp chờ đợi giây phút Giao thừa... ! 
Tối 30 Tết: Người dân đổ về trung tâm chờ đón Giao thừa - ảnh 2Lúc 19 giờ, người dân bắt đầu ra đường vui chơi đêm Giao thừa
Tối 30 Tết: Người dân đổ về trung tâm chờ đón Giao thừa - ảnh 3Tại các trung tâm thương mại, hôm nay vắng người đến hơn so với những năm trước
Tối 30 Tết: Người dân đổ về trung tâm chờ đón Giao thừa - ảnh 4Người dân đến tham quan Hội hoa xuân ở Công viên Tao Đàn
Tối 30 Tết: Người dân đổ về trung tâm chờ đón Giao thừa - ảnh 5Một người bán hoa Tết đang cố nán lại để bán hết những chậu hoa “ế”
Tối 30 Tết: Người dân đổ về trung tâm chờ đón Giao thừa - ảnh 6Một phụ nữ đang mang hoa về nhà để kịp đón chào năm mới
Tối 30 Tết: Người dân đổ về trung tâm chờ đón Giao thừa - ảnh 7Tại Đường hoa Hàm Nghi, có rất đông người đến tham quan, chụp ảnh
Tối 30 Tết: Người dân đổ về trung tâm chờ đón Giao thừa - ảnh 8Ở đường hoa, nhiều người phải chen chân nhau nhích từng chút một
Tối 30 Tết: Người dân đổ về trung tâm chờ đón Giao thừa - ảnh 9Du khách nước ngoài cũng đến tham quan đường hoa trong đêm giao thừa
Tối 30 Tết: Người dân đổ về trung tâm chờ đón Giao thừa - ảnh 10Xe cộ lưu thông đông nghẹt tại Công trường Quách Thị Trang
Tối 30 Tết: Người dân đổ về trung tâm chờ đón Giao thừa - ảnh 11Cả gia đình cùng nhau đi chơi Tết
Tối 30 Tết: Người dân đổ về trung tâm chờ đón Giao thừa - ảnh 12Tại Công viên 23.9 cũng đang diễn ra chương trình biểu diễn nghệ thuật chào mừng năm Ất Mùi
Nhiều gia đình cùng nhau xuống phố đón giao thừa
Tại đường Trần Hưng Đạo có rất nhiều phương tiện lưu thông
Hàng ngàn người tập trung trước cổng đường hoa Hàm Nghi chờ xem pháo hoa
Du khách nước ngoài ghi lại khoảnh khắc đêm giao thừa
Một du khách khác đang chen chân vào đường hoa
* Tại Đà Nẵng: Tối 18.2, trên khắp các nẻo đường tiến về trung tâm TP.Đà Nẵng đông nghịt người du xuân, cùng người thân và bè bạn chờ đón giây phút chuyển giao năm mới. 
Tuy lỡ hẹn với pháo hoa trong đêm giao thừa này, nhưng không vì vậy mà Đà Nẵng mất vui, bởi hai bên sông Hàn có rất nhiều hoạt động chào xuân nhộn nhịp.
Phía đông sông Hàn, ở đầu cầu Rồng, bản đồ Việt Nam bằng hoa lớn nhất vừa lập kỷ lục Việt Nam tấp nập du khách.
Đường hoa Trần Hưng Đạo thu hút du khách
Đặc biệt, hai cụm hoa thể hiện quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa thuộc chủ quyền Việt Nam có rất đông bạn trẻ chụp hình.
Các tuyến đường ven sông Hàn như Bạch Đằng, Trần Hưng Đạo khoác màu áo mới, đó là hệ thống đèn trang trí theo phương án xã hội hóa, được vận động tài trợ từ các doanh nghiệp có trụ sở đóng trên các tuyến đường này.
Năm nay, thành phố có thêm nhiều khu vui chơi mới mở như Helio, các hạng mục mới của Công viên châu Á… hứa hẹn mang lại những niềm vui mùa xuân mới cho người dân Đà Nẵng.
Các cổng chào ngang đường Trần Hưng Đạo lung linh do Tổng công ty CP Đầu tư DHC thực hiện
Hạng mục trang trí đường Trần Hưng Đạo phía đông cầu sông Hàn do Sun Group thực hiện
Đường Bạch Đằng nhìn từ cầu sông Hàn
Cổng chào phía đường Nguyễn Văn Linh
Trang trí đường 2.9do Công ty TNHH Khởi Phát tài trợ
* Tại Hà Nội: Các tuyến phố Nguyễn Thái Học, Hai Bà Trưng, Phan Bội Châu, Hàng Bài, Đinh Tiên Hoàng, Bà Triệu, Quán Thánh, Phan Đình Phùng… chiều 30 Tết vắng vẻ nhưng đến giờ phút này đang nhộn nhịp các phương tiện qua lại.
Ha-Noi-nuom-nuop-nguoi-do-ra-duong-chao-don-giao-thua-2015Tháp Rùa soi bóng Hồ Gươm đêm 30 Tết
Các tuyến đường xung quanh hồ Thiền Quang - một địa điểm bắn pháo hoa tầm cao khác tại Hà Nội - như Nguyễn Du, Trần Bình Trọng, Hồ Xuân Hương, Quang Trung… càng gần đến giờ Giao thừa, càng đông lên.
Đường Lạc Long Quân, Thụy Khuê, Hoàng Hoa Thám, Ven Hồ, Trích Sài… quanh khu vực bắn pháo hoa tầm cao tại Hồ Tây “nóng” dần lên. Các quán cafe đường Ven Hồ, Trích Sài bán hàng qua Giao thừa, do đó thu hút đông đảo khách hàng đến, đón xem màn bắn pháo hoa.
Rất may mắn, đêm 30 Tết, Hà Nội không có tuyến phố nào bị tắc nghẽn. Thời tiết đẹp, giao thông thuận lợi, hứa hẹn một đêm giao thừa ý nghĩa.
Hà Nội đang rực rõ đèn hoa chào đón năm mới Ất Mùi 2015. Các tuyến phố được trang trí bằng đèn nhiều màu sắc và các giỏ hoa từ nhiều ngày nay.
Tuy nhiên, đến hẹn lại lên, việc "chặt chém" tại các bãi gửi xe tự phát quanh hồ Hoàn Kiếm lại tiếp diễn.
Giá gửi 1 xe máy tại các phố Cầu Gỗ, Đinh Liệt, Lò Sũ, Nguyễn Xí, Đinh Lễ… đều là 50.000 đồng. 21 giờ 30, nhiều bãi đỗ xe đã chật cứng. Người dân đến đón Giao thừa tại khu vực hồ Hoàn Kiếm không còn cách nào khác đành phải gửi xe với giá cao.
Ha-Noi-nuom-nuop-nguoi-do-ra-duong-chao-don-giao-thua-2015Du khách chụp ảnh trước Tràng Tiền PlazaHa-Noi-nuom-nuop-nguoi-do-ra-duong-chao-don-giao-thua-2015
Ha-Noi-nuom-nuop-nguoi-do-ra-duong-chao-don-giao-thua-2015Phố Đinh Tiên Hoàng nhộn nhịpHa-Noi-nuom-nuop-nguoi-do-ra-duong-chao-don-giao-thua-2015So với khung cảnh vắng vẻ chiều 30 Tết, các con đường quanh hồ Hoàn Kiếm đêm giao thừa nhộn nhịp hơn rất nhiều
Ha-Noi-nuom-nuop-nguoi-do-ra-duong-chao-don-giao-thua-2015Phố Hàng Bài đông vui lúc 21 giờHa-Noi-nuom-nuop-nguoi-do-ra-duong-chao-don-giao-thua-2015Phố Điện Biên Phủ cũng nhộn nhịp dần lênHa-Noi-nuom-nuop-nguoi-do-ra-duong-chao-don-giao-thua-2015Quanh đài phun nước phố Hàng Đào, xe cộ tấp nập
Hàng ngàn người đổ về quanh hồ Hoàn Kiếm
 * Tại Cần Thơ: Dòng người từ khắp mọi nơi đã đổ tuyến đường đèn nghệ thuật 30.4, Đại lộ Hòa Bình, đường Hai Bà Trưng (Bến Ninh Kiều), chợ đêm từ rất sớm để du xuân và chuẩn bị đón Giao thừa. Đặc biệt, đường hoa xuân nghệ thuật với chủ đề “Xuân Phương Nam” đã thu hút hàng chục ngàn người tấp nập kéo về tham quan, chụp ảnh lưu niệm và chợ đợi thời khắc bắn pháo hoa. 
Cần Thơ: Rộn ràng đón giao thừa - ảnh 1
Cần Thơ: Rộn ràng đón giao thừa - ảnh 2
Cần Thơ: Rộn ràng đón giao thừa - ảnh 3Người dân Cần Thơ nô nức kéo về tham quan đường hoa xuân
Giao thừa năm nay, điểm bắn pháo hoa tại Cần Thơ sẽ diễn ra tại khu nhà hàng Hoa Sứ. Vì vậy, từ rất sớm, nhiều người đã chọn những vị trí dễ xem bắn pháo hoa, nhất là Bến Ninh Kiều, công viên nước Cần Thơ, đường Lê Lợi để theo dõi.
Cần Thơ: Rộn ràng đón giao thừa - ảnh 4Đường đèn nghệ thuật Đại lộ Hòa Bình, sáng rực và tấp nập xe cộ đêm giao thừa
Cũng tại Cần Thơ, vào 20 giờ tối 30 Tết đã diễn ra chương trình nghệ thuật mừng Xuân Ất Mùi 2015 chủ đề “Nhớ Xuân chiến khu”, do Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ tổ chức… Dịp này, Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ đã trao 400 phần quà cho cựu chiến binh, công nhân lao động nghèo ở một số tỉnh, thành ĐBSCL.
Cần Thơ: Rộn ràng đón giao thừa - ảnh 5Rất nhiều người đã kéo đến đường Hai Bà Trưng, Bến Ninh Kiều từ rất sớm để đón giao thừa
Tại An Giang: Lúc 22 giờ tối giao thừa, rất đông người dân từ các nơi kéo đến Công trường Trưng Nữ Vương (phường Mỹ Long, TP.Long Xuyên, An Giang) xem tiết mục bắn pháo hoa kéo dài hơn 15 phút trước thời khắc giao thừa.
Rất đông người dân tập trung trước Công trường Trưng Nữ Vương chờ xem bắn pháo hoa
Do lượng người đi bộ, xe gắn máy kéo về quá đông nên các tuyến đường dọc theo Công trường Trưng Nữ Vương và trục quốc lộ 91 đoạn qua các phường Mỹ Long, Mỹ Xuyên (TP.Long Xuyên) đâu đâu cũng lố nhố bóng người.
Để bảo đảm trật tự an toàn giao thông và phòng chống cháy nổ, Công an tỉnh An Giang đã huy động lực lượng phân luồng giao thông, tăng cường xe phòng cháy chữa cháy túc trực gần điểm bắn pháo hoa.
Do người dân kéo đi xem quá đông nên đã dẫn đến tình trạng ùn tắc trên nhiều tuyến đường
Tại TP.Châu Đốc và TX.Tân Châu (An Giang) cũng đã tổ chức bắn pháo hoa ven bờ sông. Ghi nhận của PV Thanh Niên Online cho thấy lượng người dân từ các huyện thị của tỉnh An Giang rủ nhau đi xem rất đông.
Lãnh đạo tỉnh Bến Tre tặng quà cho công nhân trước giao thừa
Tối 18.2 (30 tết), trước thời khắc giao thừa bước sang năm Ất Mùi 2015, lãnh đạo Tỉnh ủy và UBND tỉnh Bến Tre cùng lãnh đạo TP.Bến Tre đã đi thăm trên 90 công nhân vệ sinh Công ty công trình đô thị TP.Bến Tre.
Bí thư tỉnh ủy Nguyễn Thành Phong tặng quà cho công nhân
Ngoài việc thay mặt người dân, bày tỏ lời cảm ơn về nỗ lực tận tụy của công nhân đối với giữ cho môi trường thành phố luôn sạch đẹp, lãnh đạo địa phương còn tặng trên 90 phần quà tổng trị giá 36 triệu đồng cho các công nhân này.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.