Chật chội khu trung tuyến tuyển Việt Nam: Tân binh có thắng được cựu binh?

30/11/2020 13:21 GMT+7

Trong số 10 tiền vệ được HLV Park Hang-seo triệu tập trong đợt tập trung sắp tới, có tới 6 người có sở trường chơi ở vị trí tiền vệ trung tâm. Một sự 'chật chội' khi cựu binh và tân binh sẽ cạnh tranh gay gắt

6 tiền vệ trung tâm đó là: Hùng Dũng, Tuấn Anh, Xuân Trường, Đức Chiến, Hai Long và Cao Văn Triền, chưa kể Quang Hải và Hoàng Đức khi cần cũng có thể được kéo xuống để thi đấu ở vị trí này.Điều đó cho thấy đây là vị trí luôn được HLV Park Hang-seo quan tâm đặc biệt và ở thời điểm nào cũng luôn ‘chật chội’ đối với đội tuyển Việt Nam.
Trước khi các giải đấu quốc tế phải tạm dừng thi đấu bởi ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, bộ đôi tiền vệ trung tâm được chiến lược gia người Hàn Quốc ưa thích nhất là Hùng Dũng - Tuấn Anh. Tuy nhiên phong độ của cả hai trong mùa giải vừa qua là không thực sự nổi bật. Và đó có thể là lý do khiến thầy Park triệu tập tới 3 người mới (Hai Long, Đức Chiến, Cao Văn Triền) ở vị trí này để ngắm nghía, quan sát trong đợt tập trung sắp tới. Thêm vào đó, ‘những chiến binh Rồng Vàng’ cần có thêm những ‘nhân tố X’ để gây bất ngờ cho các đối thủ ở vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á cũng như AFF Cup sắp tới.

Đức Chiến

Độc Lập

Đức Chiến là mẫu tiền vệ trung tâm thiên về phòng ngự. Lối chơi xông xáo, không ngại va chạm của cầu thủ này trong mùa giải vừa qua đã góp công không nhỏ giúp Viettel đăng quang ngôi vô địch V-League. Trong khi đó, Hai Long và Cao Văn Triền đã có một mùa giải thăng tiến đến chóng mặt và gần như từ chốn vô danh bước thẳng lên đội tuyển quốc gia.

Cao Văn Triền

Khả Hòa

Trong đó, Hai Long là cầu thủ trẻ nhất (20 tuổi) và được đánh giá khá cao bởi kỹ thuật hoàn chỉnh, tư duy cũng như phong cách chơi bóng hiện đại. Còn Văn Triền dẻo dai, đeo bám tốt và là mẫu tiền vệ khá giống với Hùng Dũng. Sự xuất hiện của các tân binh này hứa hẹn sẽ mang lại một luồng sinh khí mới cho tuyến giữa của đội tuyển Việt Nam, nhất là trong bối cảnh Đức Huy chưa hoàn toàn bình phục chấn thương còn Huy Hùng đang sa sút phong độ.

Hai Long

Minh Hoàng

Quân số ở khu trung tuyến của đội tuyển Việt Nam ở đợt tập trung tới đang rất cân bằng: 50% là các cựu binh (Tuấn Anh, Hùng Dũng, Xuân Trường) và 50% là các tân binh (Đức Chiến, Hai Long, Văn Triền). Các tân binh rõ ràng là muốn chứng tỏ bản thân. Còn các cựu binh thì phải nỗ lực để chứng minh mình xứng đáng giữ được vị trí. Vì thế ở đợt tập trung tới, chắc chắn sẽ diễn ra những cuộc đua tranh quyết liệt, sòng phẳng giữa các cựu binh và các tân binh để giành suất đá chính ở khu trung tuyến của đội tuyển Việt Nam.

Hùng Dũng

Độc Lập

Xuân Trường

Độc Lập

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.