Cháu 7 đời của nhà thơ Cao Bá Quát bán tài sản đầu tư cho âm nhạc

08/09/2019 21:35 GMT+7

Mất 2 năm im hơi lặng tiếng, quán quân Sing my song 2016 bất ngờ trở lại với sản phẩm mới, không chạy theo phong cách ballad hay dance đại chúng mà vẫn là dòng nhạc âm hưởng truyền thống.

Chiều 8.9, ca sĩ - nhạc sĩ Cao Bá Hưng nhận được sự chúc mừng của các bậc tiền bối trong nghề bao gồm NSƯT Thành Lộc, nhạc sĩ Đức Trí, nhạc sĩ Nguyễn Hải Phong, nhạc sĩ Mew Amazing... khi ra mắt sản phẩm mới đánh dấu tái xuất sau 2 năm. Cháu 7 đời của nhà thơ nổi tiếng Cao Bá Quát tâm sự đã phải bán cặp loa xịn nhất vốn là dụng cụ để làm nhạc, bán cả laptop và một số máy móc chuyên dụng khác để dồn tiền làm MV. Đây là những vật dụng mà Hưng đã tiết kiệm rất lâu để mua dần. "MV lần này mất xấp xỉ chỉ có 400 triệu thôi ạ. Mọi người sẽ thấy nó hơi ngô nghê vì Hưng không đủ tiền để thuê ê-kíp làm MV chuyên nghiệp", chủ nhân hit Tương tư tiết lộ.
Nhạc sĩ Đức Trí, huấn luyện viên của Bá Hưng trong chương trình Sing my song - Bài hát hay nhất đã cho Bá Hưng những lời khuyên quý giá: "Những người làm nghề như chúng tôi sau khi viết xong một bài hát nào đó cũng luôn muốn viết lại, sửa lại. Thế nên khi nghe Hưng nói rằng bài hát Kết duyên tơ hồng có đến 41 bản demo với nhiều thể loại nhạc khác nhau, tôi không hề ngạc nhiên. Điều tôi mong mỏi là Hưng hãy luôn luôn làm những gì bản thân cho là đúng và cứ tiếp tục con đường mà bản thân đã chọn".

NSƯT Thành Lộc dành thiện cảm cho những tài năng về âm nhạc dân tộc như Cao Bá Hưng

Ảnh: CTV

Riêng NSƯT Thành Lộc cũng không giấu sự thích thú sau khi xem MV. Anh nói: "Tôi biết Hưng cũng đã lâu rồi, từ khi Hưng còn trong nhóm 4 chị em và tham gia một chương trình do tôi làm giám khảo. Ngay từ lúc đó, các bạn đã truyền cho tôi một nguồn cảm hứng rất dữ dội. Năm đó, nhóm 4 chị em không đoạt giải thường cao nhất, nhưng với những bạn ở tuổi đời còn rất nhỏ mà được hàng ngàn người tán thưởng bởi màn trình diễn nhạc cụ dân tộc với tôi đã là một cuộc cách mạng. Bây giờ, sau khi được xem MV Kết duyên tơ hồng, tôi mới cảm thấy được sự tiến bộ của Hưng, và với tư cách một người thưởng thức âm nhạc tôi như được truyền cảm hứng. Rõ ràng những bạn trẻ muốn làm mới giá trị dân tộc như Hưng, tôi luôn muốn dành thiện cảm cho các bạn ấy".
Trả lời báo giới về việc dòng nhạc mang hơi hướng dân tộc đã không còn là thương hiệu riêng của Cao Bá Hưng khi gần đây có rất nhiều ca khúc theo phong cách này được công chúng vô cùng yêu thích, Cao Bá Hưng chia sẻ: "Cá nhân tôi lại cảm thấy rất vui khi các ca sĩ, nhạc sĩ hiện tại sử dụng nhiều chất liệu truyền thống cho các sản phẩm của mình. Đó là một tín hiệu vô cùng đáng mừng. Nhưng điều đó không có nghĩa là tôi cũng sẽ giống mọi người. Tôi vẫn luôn học hỏi và tìm tòi để có thể cho ra những sản phẩm mang đậm chất âm nhạc của Cao Bá Hưng, không thể nhầm lẫn".
Cao Bá Hưng sinh năm 1998 trong một gia đình có truyền thống âm nhạc. Sau khi chiến thắng cuộc thi Sing my song - Bài hát hay nhất, trở thành quán quân đầu tiên của cuộc thi này và tạo được sự chú ý của công chúng, Bá Hưng không dùng sự nổi tiếng lúc đó để làm bàn đạp cho sự nghiệp mà lui về tập trung cho việc học. Sau khi kết thúc chương trình phổ thông, Bá Hưng quyết định không theo học đại học mà tập trung nghiên cứu, tự tìm tòi, học hỏi những kiến thức chuyên ngành để phục vụ công việc âm nhạc.
Trong vòng 2 năm, Bá Hưng đã trau dồi được khá nhiều. Với ước mơ trở thành một nhà sản xuất âm nhạc và tham vọng xa hơn là vươn ra thế giới, Bá Hưng không ngừng học hỏi để có thể hoàn thành các sản phẩm âm nhạc mang đậm phong cách của mình. Sản phẩm Kết duyên tơ hồng chính là ca khúc chủ đạo trong chuỗi kế hoạch quay trở lại thị trường âm nhạc của Cao Bá Hưng.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.