Châu Phi đủ sức 'nuốt chửng' các nước lớn

06/10/2013 14:30 GMT+7

(TNO) Châu Phi có thể dễ dàng 'nuốt chửng' mọi nước lớn trên Trái đất, cả Trung Quốc, Ấn Độ, Mỹ và hầu hết châu u.

(TNO) Châu Phi có thể dễ dàng 'nuốt chửng' mọi nước lớn trên Trái đất, cả Trung Quốc, Ấn Độ, Mỹ và hầu hết châu u.

Châu Phi đủ sức
Bản đồ đồ họa 'gây kinh ngạc' về châu Phi - Ảnh: Kai Krause/IO9

Hình ảnh đồ họa mới do nhà thiết kế đồ họa máy tính Kai Krause của Đức giới thiệu cho thấy khả năng 'nhồi nhét' diện tích lãnh thổ các nước lớn vào lục địa đen.

Trong trường hợp được cắt xén, châu Phi có thể chứa đến 13 nước, trong đó có 3 nước Mỹ, Trung Quốc, Ấn Độ, và cả Đông u.

Nước Anh cũng nằm trên bản đồ họa này, ở vị trí đảo Madagascar, theo trang IO9.com.

Trên tổng thể, châu Phi có diện tích hơn 30 triệu km2.

Tuy nhiên, hình ảnh đồ họa mới cho thấy kích thước của nó không được phản ánh chính xác trên bản đồ tiêu chuẩn Mercator thường được dùng để vẽ bản đồ các nước, vì những quốc gia ở khu vực trung tâm châu lục lại trông nhỏ hơn kích thước thực tế của chúng.

Theo nhà thiết kế Krause, độ chính xác đã được vứt bỏ để chọn lấy sự gọn gàng và thẳng thớm cho bản đồ.

Trong bản đồ được đồ họa mới, châu Phi lớn hơn diện tích gộp của Mỹ, Trung Quốc, Ấn Độ, Mexico, Peru, Pháp, Tây Ban Nha, Papua New Guinea, Thụy Điển, Nhật Bản, Đức, Na Uy, Ý, New Zealand, Anh, Nepal, Bangladesh và Hy Lạp.

Phi Yến

>> Hóa thạch lâu đời nhất trên siêu lục địa Gondwana
>> Viễn cảnh lục địa u - Mỹ đụng độ
>> Tìm thấy lục địa mất tích
>> Tìm thấy chứng cứ thực vật thời siêu lục địa
>> Viễn cảnh siêu lục địa Mỹ - Á
>> Bản đồ chi tiết phần lục địa trái đất

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.