Cháy chợ thực phẩm An Đông, tiểu thương hốt hoảng

31/08/2016 11:54 GMT+7

Rạng sáng 31.8, một vụ cháy chợ thực phẩm ở quận 5 (TP.HCM) khiến nhiều người hốt hoảng. Rất may, vụ việc không gây thiệt hại về người.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 5 giờ 15 phút rạng sáng ngày 31.8, nhiều tiểu thương trong chợ thực phẩm An Đông (đường Hùng Vương, quận 5) hốt hoảng khi phát hiện ngọn lửa bùng phát ở chợ.
Nhận được tin báo của người dân, lực lượng Phòng cháy chữa cháy (PCCC) quận 5 có mặt để dập lửa. Tại hiện trường, nhiều tiểu thương phải mang thực phẩm ra ngoài vỉa hè để không bị gián đoạn việc buôn bán. Trong khi nhân viên của siêu thị Coopmart (nằm trong chuỗi chợ thực phẩm An Đông) phải khiêng số hàng hóa còn sót lại ra bên ngoài.
Theo một nhân viên quản lý của siêu thị Coopmart, đám cháy xuất phát từ kho chứa hàng của siêu thị (nằm trong chuỗi chợ thực phẩm An Đông), nguyên nhân nhiều khả năng là do chập điện
Theo một nhân viên quản lý của siêu thị Coopmart, đám cháy xuất phát từ kho chứa hàng của siêu thị (nằm trong chuỗi chợ thực phẩm An Đông) Ảnh: Trác Rin
Trao đổi với Thanh Niên, một nhân viên quản lý của siêu thị Coopmart cho biết: “Nguyên nhân cháy có thể là do chập điện từ kho chứa hàng của siêu thị nằm ở tầng 1”.
Đến khoảng 8 giờ cùng ngày (31.8), đám cháy cơ bản được dập tắt. Đến 9 giờ, việc buôn bán của tiểu thương trong chợ đã hoạt động bình thường.
Hiện, vụ việc vẫn đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.