Cháy khu công nghiệp Phú Thị khiến 3 người chết: Lửa bùng phát trở lại

Trần Cường
Trần Cường
07/05/2020 12:00 GMT+7

Trong quá trình lực lượng chức năng tiến hành khám nghiệm hiện trường vụ cháy khu công nghiệp khiến 3 người tử vong, lửa bất ngờ bùng phát trở lại khiến việc khám nghiệm bị gián đoạn.

Sáng 7.5, lực lượng chức năng đã có mặt từ sớm tại Khu công nghiệp Phú Thị (huyện Gia Lâm, Hà Nội) để họp bàn, chuẩn bị phương án khám nghiệm hiện trường vụ cháy tại Công ty TNHH Biovet nằm trong khu công nghiệp này, khiến 3 người tử vong.

Ảm đạm sau vụ cháy khu công nghiệp Phú Thị khiến 3 người chết

Khoảng 10 giờ 30 sáng 7.5, khi lực lượng chức năng vào hiện trường, lửa bất ngờ bùng phát trở lại, khói đen bốc ra từ hiện trường khiến công tác khám nghiệm phải tạm dừng. 1 xe cứu hỏa chuyên dụng ngay lập tức có mặt để khống chế ngọn lửa bùng phát.

Sáng 7.5, lực lượng chức năng tổ chức khám nghiệm hiện trường vụ cháy ở Khu công nghiệp Phú Thị (huyện Gia Lâm, Hà Nội) khiến 3 người tử vong

Ảnh Trần Cường

Theo một cán bộ công an trực tiếp làm nhiệm vụ tại hiện trường, lửa bùng phát lại tại khu vực tầng 3, là kho, xưởng của Công ty TNHH Biovet vừa xảy ra hỏa hoạn trước đó.
“Lửa bùng phát lại lốm đốm, lực lượng chức năng chỉ cần điều 1 xe cứu hỏa là khống chế được. Tuy nhiên, sự việc này gây gián đoạn công tác khám nghiệm hiện trường”, vị này nói.

Khi đoàn khám nghiệm tiến vào hiện trường, lửa bất ngờ bùng phát trở lại

Ảnh Trần Cường

Theo ghi nhận, khoảng 11 giờ 10 trưa 7.5, lực lượng chức năng tiếp tục huy động 1 xe cứu hỏa, mang theo bơm công suất lớn tới phục vụ công tác dập lửa.
Trước đó, theo báo cáo nhanh của UBND huyện Gia Lâm (Hà Nội), khoảng 11 giờ 20 ngày 6.5, lửa bất ngờ bùng phát ở khu vực tầng 3, có diện tích khoảng 2.100 m2, là kho xưởng của Công ty TNHH Biovet (chuyên kinh doanh thuốc thú y), thuê lại của Công ty TNHH Song Ngân, nằm trong Khu công nghiệp Phú Thị.

Lực lượng chức năng đã huy động 2 xe chữa cháy tới hiện trường để khống chế ngọn lửa

Ảnh Trần Cường

Nhận được thông tin, lực lượng PCCC và cứu hộ cứu nạn Công an thành Hà Nội đã huy động 18 xe cứu hỏa cùng hàng trăm cán bộ, chiến sĩ tới hiện trường dập lửa và tìm kiếm người mắc kẹt. Đến khoảng 14 giờ cùng ngày, đám cháy cơ bản được khống chế. Vụ cháy khiến 3 người tử vong tại chỗ, nhiều tài sản bị thiêu rụi.
Theo UBND huyện Gia Lâm, ngày 4.9.2019, Công ty TNHH Song Ngân đã bị phạt hành chính 80 triệu đồng về hành vi đưa nhà, công trình vào hoạt động khi chưa tổ chức nghiệm thu về PCCC; đến 15.10.2019 thì bị đình chỉ hoạt động vì có nguy cơ cháy nổ, gây hậu quả nghiêm trọng.
Ngay trong chiều 6.5, Cơ quan CSĐT Công an thành phố Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự để làm rõ hành vi vi phạm quy định về PCCC.

Đến 11 giờ 30 trưa 7.5, công tác chữa cháy vẫn được gấp rút triển khai

Ảnh Trần Cường

Lực lượng chức năng huy động máy bơm công suất lớn tới phục vụ chữa cháy

Ảnh Trần Cường

Công ty TNHH Biovet thuê lại mặt bằng tầng 3 của Công ty TNHH Song Ngân để làm kho, xưởng sản xuất, đóng gói thuốc thú y

Ảnh Trần Cường

Diện tích sàn khoảng 2.100 m2

Ảnh Trần Cường

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.