Cháy lớn bãi tập kết phế liệu gần trường học ở Nha Trang

18/04/2018 07:52 GMT+7

Bãi tập kết phế liệu tại thôn Xuân Lạc (xã Vĩnh Ngọc, TP.Nha Trang) bốc cháy dữ dội. Học sinh Trường Tiểu học Vĩnh Ngọc đã phải tạm nghỉ học vì khói lửa bốc lên nghi ngút, kèm theo mùi khét lẹt, ngột ngạt.

Ông Lê Văn Mỹ, Chủ tịch UBND xã Vĩnh Ngọc (TP.Nha Trang) cho biết đến khoảng 7 giờ sáng nay 18.5, đám cháy xảy ra tại bãi tập kết phế liệu ở thôn Xuân Lạc đã cơ bản được khống chế. 

Theo người dân địa phương, trong đêm khuya 17, rạng sáng 18.4, đám cháy xảy ra tại bãi tập kết phế liệu nói trên. Lực lượng PCCC đã dập tắt lửa. Tuy nhiên, đến khoảng 4 giờ sáng 18.4, đám cháy bùng phát trở lại. 

Đám cháy gần trường học Ảnh: Nguyễn Chung

Tại hiện trường, khu vực tập kết phế liệu rộng hàng trăm mét, chứa nhiều vật liệu dễ cháy như chai nhựa, xốp, cao su… nên cháy dữ dội, khói đen bốc cao cuồn cuộn. 

Nhiều xe chữa cháy đã được huy động đến hiện trường, dập lửa tránh xảy ra cháy lan. Đến khoảng 7 giờ, lực lượng chức năng đã cơ bản khống chế được đám cháy. 

Lực lượng PCCC dập lửa Ảnh: Nguyễn Chung

Khu vực xảy ra đám cháy gần khu dân cư và chỉ cách Trường Tiểu học Vĩnh Ngọc khoảng 100m. Ông Lê Văn Mỹ cho biết trong sáng nay, học sinh của trường đã phải tạm nghỉ vì không khí quanh trường vẫn có mùi khét lẹt, ngột ngạt. 

Cũng theo ông Mỹ, bãi tập kết phế liệu nói trên của một hộ dân ở địa phương, hoạt động hơn một năm nay.

Nguyên nhân vụ cháy hiện đang được làm rõ. 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.