Cháy lớn ở KCN Vĩnh Lộc, trên trăm lính cứu hỏa được điều động

01/09/2015 12:11 GMT+7

(TNO) Sáng nay 1.9, cảnh sát PCCC TP.HCM phải điều hơn 20 xe chữa cháy và trên trăm cán bộ chiến sĩ đến hiện trường để dập tắt đám cháy lớn tại công ty Ming Shyang thuộc KCN Vĩnh Lộc (quận Bình Tân, TP.HCM).

(TNO) Sáng nay 1.9, cảnh sát PCCC TP.HCM phải điều hơn 20 xe chữa cháy và trên trăm cán bộ chiến sĩ đến hiện trường để dập tắt đám cháy lớn tại công ty Ming Shyang thuộc KCN Vĩnh Lộc (quận Bình Tân, TP.HCM).

Cháy lớn ở KCN Vĩnh Lộc, hàng trăm chiến sĩ chữa cháy được huy động 1Hiện trường vụ cháy - Ảnh: Phạm Hữu
Theo thông tin ban đầu, khoảng 6 giờ 30 sáng nay 1.9, một số công nhân phát hiện đám cháy ở nhà kho nên hô hoán, dùng bình CO2 và nhiều phương tiện chữa cháy tại chỗ để dập lửa nhưng bất thành.
Cháy lớn ở KCN Vĩnh Lộc, hàng trăm chiến sĩ chữa cháy được huy động 2Bên trong nhà xưởng bị cháy rụi - Ảnh: Phạm Hữu
Lực lượng cứu hỏa chuyên nghiệp đã có mặt ngay sau đó; tuy nhiên, toàn bộ khu nhà xưởng bị lửa bao phủ, máy móc nhanh chóng bị lửa thiêu rụi hoàn toàn.
Cháy lớn ở KCN Vĩnh Lộc, hàng trăm chiến sĩ chữa cháy được huy động 3Ước tính thiệt hại khoảng 3.000m2 nhà xưởng, 86 máy móc, 160 tấn nguyên liệu thành phẩm chỉ sợi - Ảnh: Phạm Hữu
Theo thượng tá Nguyễn Thanh Hưởng, Phó giám đốc PCCC TP.HCM, sau khi nhận được tin báo lực lượng PCCC đã huy động hơn 100 cán bộ, chiến sĩ cùng 20 xe chữa cháy thuộc các quận Bình Tân, Bình Chánh, Tân Phú, quận 11 và quận 12 phối hợp với đội PCCC KCN Vĩnh Lộc và KCN Tân Bình phối hợp chữa cháy.
Cháy lớn ở KCN Vĩnh Lộc, hàng trăm chiến sĩ chữa cháy được huy động 4Phải dùng xe máy xúc dọn dẹp hiện trường vụ cháy - Ảnh: Phạm Hữu
"Khi chúng tôi có mặt ở hiện trường ngọn lửa đã bao trùm toàn bộ nhà xưởng. Chúng tôi đã phong tỏa hiện trường, triển khai công tác chữa cháy và đến gần 9 giờ đám cháy đã được khống chế",  thượng tá Nguyễn Thanh Hưởng cho biết thêm.
Cháy lớn ở KCN Vĩnh Lộc, hàng trăm chiến sĩ chữa cháy được huy động 5Cảnh sát PCCC TP.HCM phải huy động đến 20 xe chữa cháy đến hiện trường - Ảnh: Phạm Hữu
Ông Châu Phúc Nguyên, Phó tổng giám đốc công ty Ming Shyang, ước tính thiệt hại khoảng 3000m2 nhà xưởng, 86 máy móc, 160 tấn nguyên liệu thành phẩm chỉ sợi.
Hiện nguyên nhân vụ cháy đang được điều tra.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.