Cháy lớn tại công ty giấy trong Khu công nghiệp Vĩnh Lộc

09/05/2018 08:24 GMT+7

Đến 7 giờ ngày 9.5, Cảnh sát PCCC TP.HCM vẫn đang triển khai lực lượng chữa cháy tại một công ty giấy nằm trong Khu công nghiệp Vĩnh Lộc (H.Bình Chánh, TP.HCM).

Theo thông từ Cảnh sát PCCC TP.HCM, khoảng 3 giờ ngày 9.5, ngọn lửa bất ngờ bùng phát tại Công ty TNHH thương mại dịch vụ Phước Sinh (đường 2F, Khu công nghiệp Vĩnh Lộc, H.Bình Chánh). Phát hiện cháy, bảo vệ công ty hô hoán dập lửa nhưng bất thành.
Khu vực cháy chứa nhiều nguyên liệu làm giấy nên ngọn lửa lan nhanh, bốc cháy dữ dội. Lửa khói bốc lên cao bao trùm cả công ty và nguy cơ cháy lan sang các khu vực xung quanh.
Cảnh sát PCCC TP.HCM đã điều động Phòng Cảnh sát PCCC H.Bình Chánh, Q.Bình Tân, Tân Phú, Phòng cứu nạn – cứu hộ… cùng hàng trăm chiến sĩ đến hiện trường dập lửa.
Cảnh sát PCCC đã chia thành nhiều tổ dập lửa các hướng, chia cắt đám cháy. Hiện công tác chữa cháy đang được tiếp tục.
Đến 8 giờ cùng ngày (9.5), ngọn lửa vẫn bao trùm công ty giấy. Đại tá Nguyễn Văn Băng, Phó giám đốc Cảnh sát PCCC TP.HCM cho biết Cảnh sát PCCC TP.HCM đã huy động 6 đơn vị gồm Bình Chánh, Bình Tân, Tân Phú, 12, 11, Gò Vấp với 34 xe chữa cháy và 212 cán bộ chiến sĩ cùng 3 đơn vị nghiệp vụ phối hợp dập lửa. Cơ quan chức năng nhận được tin báo cháy lúc khoảng 3 giờ ngày 9.5 và đến 3 giờ 45 cùng ngày đã cô lập được khu vực cháy, tiếp tục chữa cháy.
Lực lượng PCCC triển khai công tác dập lửa Ảnh: CTV
Vụ cháy xảy ra tại khu vực 2 kho nguyên liệu: 1 kho chứa giấy với diện tích 1.500 m chứa 3.000 tấn giấy; 1 kho diện tích 1.600 m2 chứa 370 tấn giấy.
Theo thông tin ban đầu, Công ty Phước Sinh chỉ cho thuê kho chứ không sản xuất. 2 đơn vị thuê lại là Công ty Vising Pack và Công ty Kim Thành Lợi. Vụ cháy không gây thiệt hại về người.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.