• An Giang
  • Bình Dương
  • Bình Phước
  • Bình Thuận
  • Bình Định
  • Bạc Liêu
  • Bắc Giang
  • Bắc Kạn
  • Bắc Ninh
  • Bến Tre
  • Cao Bằng
  • Cà Mau
  • Cần Thơ
  • Điện Biên
  • Đà Nẵng
  • Đà Lạt
  • Đắk Lắk
  • Đắk Nông
  • Đồng Nai
  • Đồng Tháp
  • Gia Lai
  • Hà Nội
  • Hồ Chí Minh
  • Hà Giang
  • Hà Nam
  • Hà Tĩnh
  • Hòa Bình
  • Hưng Yên
  • Hải Dương
  • Hải Phòng
  • Hậu Giang
  • Khánh Hòa
  • Kiên Giang
  • Kon Tum
  • Lai Châu
  • Long An
  • Lào Cai
  • Lâm Đồng
  • Lạng Sơn
  • Nam Định
  • Nghệ An
  • Ninh Bình
  • Ninh Thuận
  • Phú Thọ
  • Phú Yên
  • Quảng Bình
  • Quảng Nam
  • Quảng Ngãi
  • Quảng Ninh
  • Quảng Trị
  • Sóc Trăng
  • Sơn La
  • Thanh Hóa
  • Thái Bình
  • Thái Nguyên
  • Thừa Thiên Huế
  • Tiền Giang
  • Trà Vinh
  • Tuyên Quang
  • Tây Ninh
  • Vĩnh Long
  • Vĩnh Phúc
  • Vũng Tàu
  • Yên Bái
Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Chân dung

Chạy Ngay Đi của Sơn Tùng chỉ đứng top 5 #zingchart tuần 20

23/05/2018 07:00 GMT+7

Đạt thành tích “khủng” ngay trong ngày đầu ra mắt, những tưởng Chạy Ngay Đi sẽ công phá và tiến thẳng lên ngôi vị đầu bảng #zingchart tuần này. Thế nhưng, hit mới của Sơn Tùng chỉ khiêm tốn tại vị trí thứ 5.

Bài: Đà Thư

 

Ngay trong ngày đầu ra mắt, Chạy Ngay Đi của Sơn Tùng đã lập nên thành tích “khủng” khi lọt top 10 MV có lượt xem lớn nhất thế giới trong 24 tiếng đầu tiên đăng tải. Dù tạo được tiếng vang từ những ngày đầu “nhá hàng” và phát hành, cùng với chiến lược PR rầm rộ, song hit mới của giọng ca “Lạc Trôi” chưa thực sự bức phá trong top 10 #zingchart tuần 20. Ca khúc không giữ chân được đại chúng khán giả nghe nhạc và dần đuối sức trên đường đua Vpop.

 

1

 

Sức nóng của Chạy Ngay Đi tập trung chủ yếu ở giai đoạn teasing cho việc phát hành sản phẩm. Sau khi ra mắt, ca khúc nhận được nhiều phản hồi trái chiều từ người nghe và dần hạ nhiệt. Hiện nay, ca khúc chỉ khiêm tốn ở hạng 5 #zingchart tuần này. Trên bảng real-time, ca khúc đã rơi xuống vị trí thứ 7.

Top 4 đầu bảng #zingchart tuần này vẫn giữ nguyên vị thế, không thay đổi so với tuần trước. Tuần 20 đánh dấu 3 tuần liên tiếp Đừng Như Thói Quen giữ vị trí đầu bảng. Đặc biệt, sau 21 ngày phát hành trên Zing MP3 (1/5/2018), bản song ca của Jaykii và Sara Lưu đã cán mốc 100 triệu lượt nghe. Trước đó, Em Gái Mưa từng ghi kỷ lục khi đạt 100 triệu lượt nghe chỉ sau 30 ngày phát hành. Kỷ lục này sau đó được lật đổ bởi Người Lạ Ơi với 14 ngày.

 

2

 

Đứng trước “đại chiến Vpop tháng 5” với sự tấn công ồ ạt từ các ca khúc mainstream, bản rap “quốc dân” Người Âm Phủ của bộ đôi underground OSAD và VRT vẫn kiên cường trụ vững tại vị trí á quân tuần 20. Ca khúc vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Bên cạnh đó, Yêu Đương - một ca khúc khác của OSAD cũng đang chiếm giữ vị trí thứ 16 trên BXH tuần này.

Hai thành viên gia đình Hoa dâm bụt - Erik và Hòa Minzy vẫn giữ vững vị trí của mình trong top 5 dẫn đầu #zingchart tuần 20. Chạm Đáy Nỗi Đau và Từ Bỏ lần lượt giữ nguyên thứ hạng 3 và 4 như tuần trước.

Cô Gái M52 và Ngắm Hoa Lệ Rơi - hai ca khúc gây bão trong thời gian qua - đồng loạt giảm sút phong độ khi lần lượt rơi xuống hạng 7 và 10. Hạng 10 là vị trí nguy hiểm, cùng với sự hạ nhiệt trong thời gian gần đây, rất có thể ca khúc của Châu Khải Phong sẽ nói lời tạm biệt top 10 vào tuần sau. Cả 2 bản hit underground này đã góp mặt trong top 10 #zingchart trong một khoảng thời gian dài: Ngắm Hoa Lệ Rơi - 9 tuần và Cô Gái M52 - 10 tuần.Là các chiến binh nặng ký của cuộc “đại chiến Vpop” tháng 5, Tôi Đã Quên Thật Rồi và Đóa Hoa Hồng (Queen) - 2 ca khúc mới đánh dấu sự trở lại của Isaac và Chi Pu trong năm 2018 - lần lượt án ngữ tại vị trí thứ 17 và 33 trên #zingchart tuần này. Giai điệu của 2 bài hát được người nghe đánh giá là bắt tai và thu hút. Tuy nhiên, với thứ hạng trong tuần đầu tiên, 2 ca khúc vẫn chưa tạo được bứt phá như sự kỳ vọng của người hâm mộ.

 

4

 

7

Top
Top