Cháy rụi tiệm hóa, thiệt hại tiền tỉ

24/01/2018 19:49 GMT+7

Vào khoảng 14 giờ 10 ngày 24.1, tiệm tạp hóa Xuân Phượng của gia đình bà Trần Thị Hồng Phượng (47 tuổi(, ở xã Ba Tô, H.Ba Tơ (Quảng Ngãi) xảy ra vụ cháy lớn.

Theo thông tin ban đầu, vào thời điểm trên, trong lúc bà Phượng đang sang chiết xăng dầu thì người giúp việc cho gia đình là Phạm Thị Hồng dùng đèn dầu để hàn bao hạt tiêu khô để bán. Do khoảng cách giữa 2 người ngồi gần nhau nên bắt lửa bốc cháy.

Cảnh sát PCCC Quảng Ngãi điều động phương tiện, lực lượng đến ứng cứu, nỗ lực dập tắt đám cháy tại tiệm tạp hóa Xuân Phượng HIỂN CỪ

Mặc dù UBND xã Ba Tô huy động lực lượng tại chỗ phối hợp với người dân sinh sống xung quanh tiệm tạp hóa tổ chức dập lửa nhưng do ngọn lửa cháy quá lớn và lan ra diện rộng nên chính quyền H.Ba Tơ đã điều động lực lượng kiểm lâm, công an huyện phối hợp với lực lượng Cảnh sát PCCC Quảng Ngãi đến hiện trường ứng cứu, khống chế đám cháy.

Đến 16 giờ 30 phút cùng ngày, ngọn lửa cơ bản đã được dập tắt, tuy nhiên tiệm tạp hóa bị thiêu rụi, ước tính thiệt hại gần 1 tỉ đồng.

Toàn bộ hàng hóa của tiệm tạp hóa Xuân Phượng bị thiêu rụi HIỂN CỪ

Người nhà tiệm tạp hóa Xuân Phượng cho biết ngoài việc toàn bộ hàng hóa bị cháy thành tro, vụ hỏa hoạn còn thiêu rụi hơn 300 triệu đồng tiền mặt.



Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.