Cháy siêu thị, một cảnh sát chữa cháy bị thương

12/04/2017 11:49 GMT+7

Sáng nay (12.4) tại một siêu thị ở thị trấn miền núi Ngọc Lặc, huyện Ngọc Lặc (Thanh Hóa) đã xảy ra vụ cháy lớn. Ngọn lửa xuất phát từ tầng 2, thiêu rụi một lượng lớn hàng hóa trị giá hàng tỉ đồng.

Lúc 5 giờ 30 phút ngày 12.4, các nhân viên của siêu thị thương mại miền Tây Ngọc Lặc (thuộc Công ty cổ phần đầu tư và thương mại miền núi Thanh Hóa) ở phố Lê Thánh Tông, thị trấn Ngọc Lặc (huyện Ngọc Lặc, Thanh Hóa) đang chuẩn bị mở cửa thì phát hiện lửa bùng phát ở tầng 2.
Một chiến sĩ chữa cháy bị bỏng phải nhập viện khi cố gắng dập lửa
Ngay lập tức, nhóm nhân viên nhanh chóng dùng bình cứu hỏa mini dập lửa nhưng do trong siêu thị có nhiều đồ dễ bén lửa nên việc chữa cháy không hiệu quả. Nhận được tin báo, Cảnh sát PCCC Thanh Hóa điều động 5 xe chữa cháy cùng hàng chục chiến sĩ đến khống chế lửa ngăn chặn đám cháy lan xuống tầng 1, lên tầng 3 của siêu thị và cây xăng dầu gần đó.
Gần như toàn bộ hàng hóa ở tầng 2 siêu thị bị lửa thiêu rụi và hư hỏng
Sau khoảng hơn 1 giờ, ngọn lửa đã được dập tắt hoàn toàn. Tuy nhiên, gần như toàn bộ hàng hóa, vật dụng ở tầng 2 siêu thị (rộng 1.200 m2) đã bị thiêu rụi và hư hỏng. Ước tính thiệt hại lên tới hàng tỉ đồng. Trong quá trình chữa cháy, một chiến sĩ của Cảnh sát PCCC tỉnh Thanh Hóa đã bị bỏng phải nhập viện cấp cứu.
Hiện nguyên nhân vụ cháy đang được Cảnh sát PCCC tỉnh Thanh Hóa phối hợp với Công an huyện Ngọc Lặc khẩn trương điều tra, làm rõ.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.