CHDCND Triều Tiên hủy họp với Liên Hiệp Quốc

13/07/2010 09:59 GMT+7

(TNO) Chính quyền CHDCND Triều Tiên đã đột ngột tuyên bố hủy cuộc họp dự kiến diễn ra vào hôm nay, 13.7 với một phái đoàn của Liên Hiệp Quốc (LHQ) do Mỹ dẫn đầu.

Cuộc họp từng được đánh giá là có ý nghĩa đột phá, bởi nếu diễn ra, nó sẽ là cuộc gặp mặt đầu tiên giữa hai bên để bàn về vụ nổ tàu hải quân Cheonan của Hàn Quốc hồi tháng 3 vừa qua khiến 46 người thiệt mạng. Phía Hàn Quốc cho rằng CHDCND Triều Tiên là thủ phạm gây ra vụ nổ, trong khi Bình Nhưỡng bác bỏ mọi cáo buộc.

 
 Vụ nổ tàu Cheonan đã gây căng thẳng nghiêm trọng giữa hai miền Triều Tiên - Ảnh: Reuters

Cuộc họp được thiết kế để bàn về vụ nổ tàu, vốn đã dẫn đến việc cắt đứt liên lạc hoàn toàn giữa hai miền Triều Tiên, làm đổ vỡ mối quan hệ mà hai bên đã dày công vun đắp suốt bao năm qua.

Cuộc họp dự kiến sẽ diễn ra giữa giới chức quân sự CHDCND Triều Tiên với phái đoàn LHQ, được nhận định sẽ đặt nền tảng cho các cuộc gặp cấp cao hơn trong tương lai về đề tài này.

Tuy nhiên, hãng tin AP dẫn nguồn từ phái đoàn LHQ cho biết CHDCND Triều Tiên đã bất ngờ hủy cuộc họp và cũng chưa đưa ra thời hạn mới nào cho một cuộc họp tương tự trong tương lai.

Đoan Nhật

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.