CHDCND Triều Tiên tưởng niệm ông Kim Jong-il

29/12/2011 11:35 GMT+7

(TNO) CHDCND Triều Tiên đã tổ chức thêm một ngày quốc tang cho cố lãnh đạo Kim Jong-il trong hôm nay, 29.12, một ngày sau tang lễ của ông.

(TNO) CHDCND Triều Tiên đã tổ chức thêm một ngày quốc tang cho cố lãnh đạo Kim Jong-il trong hôm nay, 29.12, một ngày sau tang lễ của ông.

Truyền hình nhà nước chiếu cảnh đám đông người dân và binh sĩ tụ tập trong buổi lễ tưởng niệm tại quảng trường chính ở Bình Nhưỡng.

Chủ tịch Ủy ban thường trực Quốc hội Kim Yong-nam đã đọc điếu văn trước đám đông, bao gồm cả người con trai ông Kim Jong-il là Kim Jong-un.


Người dân dự lễ tại quảng trường Kim Nhật Thành - Ảnh: AFP

Truyền thông nhà nước CHDCND Triều Tiên trong hôm nay đã mô tả ông Kim Jong-un là “lãnh đạo tối cao của đảng, nhà nước và quân đội”.

Ba phút mặc niệm cũng được cử hành và sau đó, tàu bè trên toàn đất nước đã đồng loạt vang lên những hồi còi, theo BBC.

Buổi lễ tưởng niệm được tổ chức tại quảng trường Kim Nhật Thành đã kết thúc với màn bắn đại bác, khép lại 13 ngày quốc tang dành cho lãnh đạo 69 tuổi, người qua đời hôm 17.12.

“Trái tim vĩ đại của đồng chí Kim Jong-il đã ngừng đập… Việc (lãnh đạo Kim Jong-il) rời bỏ chúng ta đột ngột là mất mát phi thường và lớn lao nhất cho đảng và cuộc cách mạng của chúng ta”, ông Kim Jong-nam phát biểu với đám đông.

Trong bài điếu văn, ông Kim Jong-nam cũng ca ngợi ông Kim Jong-il về những đóng góp cho “hòa bình và ổn định toàn cầu trong thế kỷ 21”.

Vào hôm qua, hàng ngàn người CHDCND Triều Tiên đã khóc lóc và than vãn giữa trời tuyết khi xe tang của ông Kim Jong-il được rước qua các đường phố ở thủ đô Bình Nhưỡng.


Ông Kim Jong-un (thứ ba, từ trái qua) tại buổi lễ tưởng niệm ông Kim Jong-il - Ảnh: AFP

Không có phái đoàn nước ngoài nào tham dự các sự kiện tang lễ, theo BBC. Tuy nhiên, các văn phòng Liên Hiệp Quốc trên khắp thế giới đã treo cờ rũ.

Một người phát ngôn tại trụ sở Liên Hiệp Quốc tại New York, Mỹ nói, động thái này được thực hiện theo yêu cầu của Bình Nhưỡng song nó là một phần của nghi thức thông thường trong tang lễ của mọi nguyên thủ.

Sơn Duân

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.