Chelsea bám sát M.U với dấu ấn của những 'Đấu sĩ bò tót'

27/12/2017 07:45 GMT+7

p.p1 {margin: 0.0px 0.0px 10.0px 0.0px; text-align: justify; font: 12.0px 'Trebuchet MS'; -webkit-text-stroke: #000000} span.s1 {font-kerning: none} Manchester United (M.U) hòa hút chết Burnley trên sân nhà nhưng Chelsea thì ca khúc khải hoàn khá dễ dàng trước Brighton & Hove Albion.

Với thắng lợi 2-0 tối qua, Chelsea đã thu hẹp khoảng cách với vị trí nhì bảng của M.U xuống chỉ còn 1 điểm. Cơ hội để thày trò Antonio Conte vượt lên đã ở rất gần.
Thắng lợi của Chelsea trước Brighton mang đậm dấu ấn của những người Tây Ban Nha. Ở bàn mở tỉ số ngay đầu hiệp hai, hậu vệ Cesar Azpilicueta tung ra đường chuyền đẹp để Alvaro Morata đánh đấu lập công.
Tới bàn thắng thứ 2, hậu vệ trái Marcos Alonso đánh đầu tung lưới Brighton từ pha “dọn cỗ” ở chấm phạt góc của tiền vệ Cesc Fabregas. Như vậy, cả người kiến tạo lẫn người trực tiếp ghi bàn làm nên thắng lợi cho Chelsea tối qua đều là những tuyển thủ Tây Ban Nha.
Chelsea là 1 CLB Anh, được dẫn dắt bởi một HLV mang quốc tịch Ý nhưng những chiến tích của "The Blues" tính đến thời điểm này mùa giải lại ghi đậm dấu giày của những “Đấu sĩ bò tót”.
Chân sút số 1 của Chelsea là tân binh Morata, tác giả của 10 pha lập công ở Premier League. Chân chuyền hay nhất của "The Blues" là Azpilicueta, với 6 pha kiến tạo thành bàn (đều cho Morata).
Trong 34 bàn thắng của Chelsea tại Premier League 2017-2018, những người Tây Ban Nha trực tiếp ghi 20 bàn. Ngoài Morata, những “Đấu sĩ bò tót” khác như Alonso (5 bàn), Pedro (3), Cesc (1) và Azpilicueta (1) đều đã ghi tên mình trên bảng tỉ số ít nhất một lần.
Alonso (phải) đã có 5 bàn cho Chelsea ở mùa này Reuters
Ở hạng mục kiến tạo, sự nổi bật của người Tây Ban Nha tại Chelsea còn rõ ràng hơn. 3 chân chuyền tốt nhất của Chelsea, Azpilicueta (6), Cesc (4), Morata (4) đều là chàng trai đến từ “Xứ sở Bò tót”.
Tính trên bình diện châu Âu, Chelsea thậm chí còn là CLB mà những đóng góp của cầu thủ gốc Tây Ban Nha nổi bật hơn cả những đại diện của giải La Liga. Barcelona độc bá tại La Liga nhưng danh sách lập công của họ chỉ có 10 bàn thắng được ghi bởi cầu thủ Tây Ban Nha (kém thành tích của cá nhân Messi). Real cũng chỉ sở hữu 14 bàn thắng được thực hiện bởi cầu thủ bản địa.
Thành bại của Chelsea mùa này, không nghi ngờ gì nữa, phụ thuộc vào màn trình diễn của những cầu thủ Tây Ban Nha mà Conte đang có trong tay.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.