'Chelsea hụt hẫng khi không còn hy vọng có danh hiệu'

16/04/2016 07:05 GMT+7

HLV Guus Hiddink của Chelsea thừa nhận rằng ông và các học trò cảm thấy hụt hẫng khi đội nhà không còn hy vọng giành bất cứ danh hiệu nào trong mùa giải này.

HLV Guus Hiddink của Chelsea thừa nhận rằng ông và các học trò cảm thấy hụt hẫng khi đội nhà không còn hy vọng giành bất cứ danh hiệu nào trong mùa giải này.

Chelsea gần như không còn mục tiêu gì để phấn đấu - Ảnh: AFP
Chelsea đang trải qua một mùa giải thật tồi tệ và cho đến thời điểm này, đội bóng đương kim vô địch Premier League gần như không còn mục tiêu nào để phấn đấu. Họ đã bị loại khỏi tất cả các giải đấu cúp như Champions League, Cúp Liên đoàn và Cúp FA.
Tại Premier League, trận thua 0-1 trên sân Swansea hồi cuối tuần qua không chỉ chấm dứt chuỗi 15 trận bất bại của Chelsea dưới sự dẫn dắt của HLV Hiddink mà còn khiến họ giậm chân tại chỗ ở vị trí thứ 10 trên bảng xếp hạng Premier League. Với 44 điểm, Chelsea kém 8 điểm so với top 6 và 13 điểm so với top 4. Khoảng cách này khiến cho hy vọng góp mặt ở cúp châu Âu mùa tới của Chelsea là rất mong manh. 
Vào đêm nay (lúc 23 giờ 30), Chelsea sẽ có cuộc tiếp đón Man City trong khuôn khổ loạt trận vòng 34 Premier League. Phát biểu trước thềm trận đấu, HLV Hiddink cho biết ông và các học trò cảm thấy hụt hẫng trước tình cảnh hiện nay của đội bóng.
HLV Hiddink thừa nhận rằng ông và các học trò bị hụt hẫng - Ảnh: AFP
"Sau khi bị loại đau đớn khỏi Cúp FA và Champions League, chúng tôi cảm thấy rất hụt hẫng. Bạn sẽ rất thất vọng khi không còn cơ hội giành bất cứ danh hiệu nào. Khi tôi đến đội bóng, chúng tôi ở vào tình trạng rất khó khăn. Chúng tôi đã tìm cách rời xa khu vực xuống hạng và hy vọng có thể giành một danh hiệu nào đó. Tuy nhiên, mọi thứ đã chấm dứt sau khi chúng tôi bị loại khỏi các giải đấu cúp", Goal.com dẫn lời HLV Hiddink.
Tuy nhiên, nhà cầm quân người Hà Lan cũng cảnh báo rằng Chelsea vẫn sẽ thi đấu để bảo vệ danh dự của họ: "Chúng tôi sẽ phải tiếp tục chiến đấu. Giờ đây, các cầu thủ sẽ phải cho thấy khả năng của họ để thực hiện nghĩa vụ với đội bóng. Bên cạnh đó, họ cũng cần thể hiện khả năng để giành suất dự EURO 2016 sắp tới".
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.