Chelsea sa thải HLV Di Matteo

21/11/2012 16:33 GMT+7

(TNO) Chỉ 6 tháng sau khi dẫn dắt Chelsea đến chức vô địch Champions League đầu tiên trong lịch sử đội bóng, huấn luyện viên (HLV) Roberto Di Matteo đã phải nhận quyết định sa thải từ ông chủ Roman Abramovich.

(TNO) Ngày 21.11 (giờ VN), chỉ 6 tháng sau khi dẫn dắt Chelsea đến chức vô địch Champions League đầu tiên trong lịch sử đội bóng, huấn luyện viên (HLV) Roberto Di Matteo đã phải nhận quyết định sa thải từ ông chủ Roman Abramovich.

>> Thua Juventus, Chelsea có nguy cơ bị loại sớm
>> Xuất hiện mâu thuẫn trong nội bộ Chelsea
>> Chelsea khủng hoảng hàng thủ sau trận hòa 1-1 với Liverpool


HLV Di Matteo đã bị sa thải chỉ sau 8 tháng chính thức dẫn dắt Chelsea - Ảnh: AFP

Việc HLV Di Matteo bị sa thải đã râm ran trong làng báo chí Anh trong nhiều ngày nay. Bởi thành tích của Chelsea trong thời gian gần đây là rất kém cỏi. Chính vì vậy, thất bại 0-3 trên sân Juventus trong trận đấu diễn ra rạng sáng nay (21.11, giờ VN) ở vòng bảng Champions League chính là giọt nước làm tràn ly.

"Câu lạc bộ Chelsea và HLV Di Matteo đã quyết định chấm dứt hợp đồng. Phong độ trong thời gian gần đây của đội bóng là không tốt. Do đó ban lãnh đạo đội bóng thấy rằng đã đến lúc cần phải thay đổi.

Chúng tôi xin cảm ơn HLV Di Matteo vì những đóng góp của ông kể từ khi dẫn dắt đội bóng vào tháng 3. Ông ấy đã đưa Chelsea đến với danh hiệu vô địch Champions League lần đầu tiên trong lịch sử cũng như giúp đội bóng giành cúp FA. Chúng tôi sẽ không bao giờ quên những công lao đó. Di Matteo luôn luôn được chào đón ở đội bóng", trang web của Chelsea đăng thông báo.

Theo Sport Mail, ngay sau trận thua Juventus, ông chủ Abramovich cùng ban lãnh đạo Chelsea đã tiến hành họp với HLV Di Matteo. Nhà tỷ phú người Nga tỏ ra rất tức giận khi đội bóng liên tục để thua trong những trận đấu quan trọng.

 
Thất bại trước Juventus mới đây đã khiến ông chủ Abramovich không còn đủ kiên nhẫn với Di Matteo - Ảnh: AFP

Đầu tiên là việc thất bại trước Manchester City trong trận tranh Siêu cúp Anh hồi đầu mùa giải. Tiếp đó là việc để cho Atletico Madrid hạ nhục bằng chiến thắng 4-1 ở trận tranh Siêu cúp châu Âu.

Trong thời gian gần đây, Chelsea đã thi đấu rất sa sút, chỉ thắng được 2 trong 8 trận đấu trên mọi mặt trận. Thành tích kém cỏi này đã khiến đội chủ sân Stamford Bridge bị tụt xuống vị trí thứ 3 trên bảng xếp hạng Premier League. Ở Champions League, trận thua Juventus khiến cho Chelsea có nguy cơ lớn trở thành đội đương kim vô địch đầu tiên bị loại ngay từ vòng bảng.

Do đó, vào cuối cuộc họp, Abramovich đã quyết định chấm dứt hợp đồng với nhà cầm quân người Ý. Đây là một cái kết không mấy dễ chịu với HLV Di Matteo bởi cách đây 6 tháng, ông chính là người hùng khi đưa Chelsea đến với danh hiệu vô địch Champions League.

Trong thông báo của mình, Chelsea cũng cho biết họ sẽ sớm thông báo người thay thế Di Matteo dẫn dắt đội bóng trong thời gian tới.

Theo Eurosport, có thể ban lãnh đạo "The Blues" sẽ liên hệ với HLV Rafael Benitez, người hiện đang thất nghiệp để làm việc tạm thời từ nay cho đến hết mùa giải. Mục tiêu lâu dài mà Chelsea nhắm đến chính là Pep Guardiola, người sẽ trở lại làm việc vào đầu mùa giải mới.

 
Ứng cử viên thay thế cho Di Matteo hiện nay là Rafael Benitez, cựu HLV của Liverpool - Ảnh: AFP

Trong khi đó, Sport Mail cho rằng cũng có thể Chelsea sẽ ký hợp đồng lâu dài với HLV Benitez nếu như Guardiola từ chối lời mời.

Với việc sa thải HLV Di Matteo, nhà tỷ phú Abramovich đã thay đến 8 nhà cầm quân kể từ khi chính thức mua lại đội bóng thành London vào năm 2003.

Khánh Uyên

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.