Chelsea tăng cường hàng thủ sau trận hòa Swansea

11/08/2015 07:57 GMT+7

(TNO) Chelsea đã đạt được thỏa thuận với CLB Augsburg (Đức) để mua hậu vệ Abdul Baba Rahman với giá chuyển nhượng lên đến 21,7 triệu bảng.

(TNO) Chelsea đã đạt được thỏa thuận với CLB Augsburg (Đức) để mua hậu vệ Abdul Baba Rahman với giá chuyển nhượng lên đến 21,7 triệu bảng.

Rahman (phải) sắp trở thành cầu thủ của Chelsea - Ảnh: AFP
Theo Sport Mail, vào hôm qua (9.8, giờ châu Âu), Chelsea và Augsburg đã đi đến thống nhất về trong vụ chuyển nhượng hậu vệ trái Rahman. Theo đó, đội chủ sân Stamford Bridge sẽ trả cho Augsburg 14 triệu bảng để đổi lấy sự phục vụ của cầu thủ người Ghana. 
Ngoài ra, Chelsea còn phải trả tổng cộng 7,7 triệu bảng cho các khoản khác, khiến cho vụ chuyển nhượng này có giá trị lên đến 21,7 triệu bảng. Rahman sẽ sang London để kiểm tra y tế vào hôm nay và sau đó ký vào bản hợp đồng có thời hạn 5 năm. Cầu thủ 21 sẽ là người dự phòng cho sự lựa chọn số 1 ở vị trí hậu vệ trái là Cesar Azpilicueta.  
Rahman đến với Augsburg hồi năm ngoái từ đội bóng hạng 2 của Đức là Greuther Furth với giá chỉ 2 triệu bảng. Trong mùa giải vừa qua, anh đã thi đấu ấn tượng và lọt vào tầm ngắm của một loạt đại gia châu Âu như AS Roma, Arsenal và Man City.
Chelsea tiếp tục theo đuổi Stones - Ảnh: Reuters
Bên cạnh Rahman, Chelsea còn tiếp tục "tấn công" Everton nhằm giành chữ ký của trung vệ John Stones. Everton đã 2 lần từ chối các đề nghị chuyển nhượng cầu thủ 20 tuổi từ đội chủ sân Stamford Bridge.
Tuy nhiên, theo Sport Mail, HLV Jose Mourinho sẽ tiếp tục theo đuổi vụ này khi kỳ chuyển nhượng mùa hè sẽ mở cho đến ngày 2.9 tới. Sport Mail cho biết Chelsea sẽ nâng giá của Stones lên thành 30 triệu bảng nhằm thuyết phục Everton "nhả" người.
HLV Martinez không thể không lo khi có thể mất một cầu thủ tài năng - Ảnh: AFP
HLV Roberto Martinez tỏ ra rất tức giận khi Chelsea liên tục chèo kéo khiến học trò của ông phân tâm và cho rằng kỳ chuyển nhượng nên kết thúc lúc mùa giải mới bắt đầu.
"Tôi nghĩ rằng kỳ chuyển nhượng cần phải kết thúc ở thởi điểm thích hợp. Thời điểm đó là khi mùa giải mới bắt đầu. Điều đó sẽ giúp cho mọi người đều có thể tập trung. Các cầu thủ đều là con người. Stones hay Ross Barkley là những cầu thủ có tương lai tươi sáng. Thế nhưng, họ đang bị phân tâm trước sự lôi kéo của các đội bóng lớn", ông Martinez nói.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.