Chelsea vung tiền lật đổ Man.City và Liverpool ?

Giang Lao
Giang Lao
01/09/2020 08:15 GMT+7

Đội bóng chủ sân Stamford Bridge trở thành CLB số 1 trong kỳ chuyển nhượng mùa hè khi đang chi tiêu hơn 300 triệu bảng mua đến 9 cầu thủ, nhằm mục đích lật đổ sự thống trị của Man.City và Liverpool ở Ngoại hạng Anh.

Mùa trước, Chelsea thua trước á quân Man.City và nhà vô địch Liverpool ở Ngoại hạng Anh lần lượt từ 15 - 33 điểm. HLV Lampard muốn khỏa lấp cách biệt này bằng cách tăng cường lực lượng hùng hậu, đặc biệt ở hàng công. Điều này nói lên tham vọng của “The Blues” là hướng tới nhiều chiến thắng hơn để rút ngắn khoảng cách. Cụ thể, The Blues đã đem về Hakim Ziyech (37,7 triệu bảng), Timo Werner (50 triệu bảng), sắp có thêm Kai Havertz (90 triệu bảng) bên cạnh các chân sút khác như Pulisic, Tammy Abraham, Mason Mount, Hudson-Odoi và Giroud.
Chelsea cũng gia cố hàng thủ khi đem về hậu vệ cánh trái hay nhất nước Anh, Ben Chilwell (50 triệu bảng từ Leicester), trung vệ Malang Sarr từ Nice cùng Thiago Silva từ PSG (đều theo diện chuyển nhượng tự do). Trong các tân binh, chỉ có Thiago Silva lớn tuổi nhất (sắp 36 tuổi vào ngày 22.9 tới), nhưng được xem là thủ lĩnh bù đắp những điểm yếu về kinh nghiệm và bản lĩnh cho thế phòng ngự. Ngoài ra, Chelsea vẫn còn mua 1 tiền vệ trung tâm nữa là Declan Rice từ West Ham với giá khoảng 80 triệu bảng, làm dày cả 3 tuyến.

Các cầu thủ Chelsea hứng khởi trong buổi tập

AFP

Dù Ban lãnh đạo “The Blues” xem đây là cú đầu tư cho chu kỳ thành công từ 5 - 10 năm tới nhưng ngay mùa giải tới đây, áp lực dành cho HLV Lampard là phải chứng tỏ tiền đổ vào không phải vứt qua cửa sổ. Trong 6 vòng đầu Ngoại hạng Anh họ sẽ gặp ngay Liverpool (lượt 2 ngày 20.9) và M.U (lượt 6 ngày 24.10), xen kẽ là các trận gặp Brighton, West Brom, Crystal Palace, Southampton đều dưới cơ. Đó sẽ là thử thách lớn cho Chelsea, liệu họ có bứt phá được ở mùa bóng mới hay không?
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.