Chém chết người vì tiếng 'nẹt pô'

29/11/2015 06:03 GMT+7

Thấy nhóm của Phong nẹt pô ầm ĩ, nhóm Giàu chửi thì bị nhóm Phong chửi lại. Giàu gọi thêm Thịnh, Rạng tìm nhóm Phong đánh trả thù. Rạng dùng mã tấu chém 1 nhát làm cổ Phong gần đứt lìa.

Thấy nhóm của Phong nẹt pô ầm ĩ, nhóm Giàu chửi thì bị nhóm Phong chửi lại. Giàu gọi thêm Thịnh, Rạng tìm nhóm Phong đánh trả thù. Rạng dùng mã tấu chém 1 nhát làm cổ Phong gần đứt lìa.

Từ trái qua: Giàu, Linh, Rạng, Thịnh - Ảnh: Mai Trâm
Từ trái qua: Giàu, Linh, Rạng, Thịnh - Ảnh: Mai Trâm
Chiều 28.11, Phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội (PC45) Công an TP.Cần Thơ bắt khẩn cấp Trần Huỳnh Rạng (20 tuổi, tạm trú P.Phú Thứ), Nguyễn Văn Thịnh (21 tuổi), Nguyễn Văn Linh (26 tuổi, cùng ngụ P.Phú Thứ) và Huỳnh Văn Giàu (20 tuổi, ngụ P.Hưng Thạnh, cùng Q.Cái Răng, TP.Cần Thơ) để điều tra về hành vi giết người. 
Theo điều tra ban đầu, khoảng 21 giờ ngày 27.11, sau khi nhậu về, Giàu cùng Linh và một số người khác ngồi ăn bún gần công viên 586 (P.Phú Thứ).
Thấy nhóm của Huỳnh Tấn Phong (30 tuổi, ngụ P.Phú Thứ) chạy xe máy qua, nẹt pô ầm ĩ, nhóm Giàu chửi thì bị nhóm Phong chửi lại. Ăn bún xong, nhóm Giàu đến quán gần đó uống nước và gọi thêm Thịnh, Rạng để tìm nhóm Phong đánh trả thù. Linh về nhà lấy cây mã tấu tự chế đưa cho Rạng, Thịnh đem theo gậy sắt 3 khúc (loại công cụ hỗ trợ) rồi tất cả cùng đi đánh nhóm Phong.
Cả nhóm phân công Giàu điều khiển xe máy chở Rạng ngồi sau cầm cây mã tấu tự chế, Linh điều khiển xe máy chở Thịnh cầm gậy sắt. Vừa thấy nhóm của Phong, Rạng và Thịnh nhảy xuống đánh, chém Phong, còn Giàu và Linh nổ máy xe chờ sẵn để tẩu thoát. Rạng dùng mã tấu chém 1 nhát vào cổ (gần đứt lìa) làm Phong gục chết tại chỗ. Sau đó, bị nhóm của Phong đánh trả nên nhóm Giàu bỏ chạy, phi tang hung khí nhiều nơi rồi bỏ trốn.
Qua xác minh các manh mối tại chỗ, khoanh vùng nghi can, trinh sát xác định Giàu và Thịnh đã gây án nhưng trốn khỏi nơi cư trú.
Đến rạng sáng 28.11, PC45 bắt khẩn cấp Giàu và Thịnh khi cả hai đang trốn tại Q.Cái Răng. Chiều cùng ngày, Rạng và Linh đến PC45 đầu thú và khai thêm một số người có liên quan. PC45 đang truy xét các nghi can còn lại.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.