Chém chú ruột suýt chết, lãnh 12 năm tù về tội giết người

22/01/2019 08:00 GMT+7

Ngày 21.1, TAND tỉnh Đắk Lắk xét xử sơ thẩm, tuyên phạt Nguyễn Đình Tài (24 tuổi, trú xã Chư Kbô, H.Krông Búk, Đắk Lắk) 12 năm tù về tội giết người và buộc bồi thường cho gia đình bị hại gần 150 triệu đồng.

Theo cáo trạng, sáng 23.10.2017, Tài cùng gia đình đi hái cà phê tại rẫy. Đến trưa, Tài đi bộ về nhà, trên đường gặp chú ruột là Nguyễn Đình Tại (45 tuổi, trú cùng xã Chư Kbô).
Tài mở lời chào chú thì ông Tại xẵng giọng “tao chẳng chú cháu gì với mày”. Tức giận vì câu trả lời của chú, Tài dùng dao rựa cầm theo trên tay chém vào người ông Tại. Ông Tại bỏ chạy vẫn bị người cháu đuổi theo, chém nhiều nhát phải nhập viện cấp cứu.
Theo kết luận giám định pháp y, ông Tại bị tổn hại 52% sức khỏe.
TAND tỉnh Đắk Lắk xét xử sơ thẩm, tuyên phạt Nguyễn Đình Tài 12 năm tù về tội giết người và buộc bồi thường cho gia đình bị hại gần 150 triệu đồng.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.