Chen chân sắm đồ Tết Đoan Ngọ trước nỗi lo bão giá

Lê Nam
Lê Nam
03/06/2022 11:45 GMT+7

Người dân tấp nập đi chợ truyền thống sắm sửa cho Tết Đoan Ngọ, tuy nhiên do giá cả leo thang theo giá xăng , ai cũng cân nhắc túi tiền để mua sắm chỉ vừa đủ.

Sáng ngày 3.6.2022, tại chợ Bà Hoa (Q. Tân Bình. TP.HCM) tấp nập khách đến đi chợ sắm sửa cho Tết Đoan Ngọ (mùng 5.5 âm lịch) từ sớm. Các con đường dẫn vào khu chợ đều chật ních người.

Bên cạnh các món ăn dân dã miền Trung thường thấy, chợ Bà Hoa trong ngày này còn bán thêm các loại bánh ú tro, cơm rượu nếp, chè trôi nước… Các gian hàng bán bó lá cây để gia chủ treo trước nhà lấy may, đuổi sâu bọ cũng được bày bán khắp chợ.

Chợ bà Hoa (Q. Tân Bình) đông nghịt người sáng sớm 3.6.2022

lê nam

Năm nay, cuộc sống đã trở lại bình thường sau dịch Covid-19, nhưng rơi đúng vào thời điểm xăng liên tục lập đỉnh, kéo theo hàng hóa tăng giá. Vì thế, người dân mua sắm, chi tiêu cũng cân nhắc, tính toán kỹ hơn. Theo khảo sát, giá các mặt hàng ngày Tết Đoan Ngọ không đổi, những bó lá cây dùng để đuổi sâu bọ cũng không giảm giá so với các năm trước.

Trong khi đó, bà Hoa (50 tuổi) có hơn 20 năm bán hàng trong chợ Bà Hoa tâm sự, sức mua năm nay giảm hẳn. Ngồi đến 9 giờ sáng nhưng hai mâm bánh của bà vẫn còn khá nhiều.

Bà Hoa, bán bánh ú nói do kinh tế khó khăn, sức mua chậm hơn mọi năm

lê nam

Theo quan niệm xưa, trong hệ tiêu hóa của con người thường có sâu bọ (giun, sán ký sinh) gây hại cho sức khỏe, mùng 5.5 âm lịch là lúc tiết trời oi ả. Đây là thời điểm chuyển mùa, sâu bọ, côn trùng cũng được dịp phát triển, ngoi lên gây bệnh cho người, vật nuôi và cây cối.

Vì vậy, đây là dịp để khử trừ, người dân thực hiện các nghi lễ diệt sâu bọ và dâng hương cầu tai qua nạn khỏi, được mùa. Theo quan niệm cổ truyền, có thể giết sâu bọ bằng cách ăn thức ăn, hoa quả, rượu nếp vào ngày 5.5 âm lịch.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.