Chết do ngộ độc cá nóc

14/08/2008 10:36 GMT+7

Sau nửa ngày cấp cứu tại Bệnh viện H.Năm Căn, ông Lê Văn Dừa (40 tuổi, ở ấp Tân Tiến, xã Tam Giang Tây, H.Ngọc Hiển, tỉnh Cà Mau) đã tử vong chiều 12.8 do bị ngộ độc cá nóc.

Trước đó, ông Dừa cùng vợ chồng anh Tiêu Văn Dương - chị Nguyễn Thu Thủy ăn cơm tối với món cá nóc nấu canh chua. Sau khi ăn, cả 3 người đều có triệu chứng ngộ độc. Ông Dừa bị nặng nhất được đưa đi bệnh viện trong tình trạng gần như ngưng thở, mặc dù được cấp cứu bằng mọi cách nhưng không qua khỏi. Người dân miền biển nói chung đều biết cá nóc có chất độc nhưng vì thịt cá nóc ngon, nhiều người vẫn ăn nên chủ quan, dẫn đến hậu quả đau lòng.

Tiến Trình

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.