Chi Dân bị 'ném đá' dữ dội vì cải trang thành 'ma giáo mặt đen'

06/12/2019 10:29 GMT+7

Bức ảnh Chi Dân cải trang thành đối tượng 'ma giáo mặt đen' gây xôn xao dư luận. Nhiều cư dân mạng chỉ trích nam ca sĩ vì hành động này.

Mới đây, cư dân mạng hoang mang trước hình ảnh người đàn ông có đặc điểm chung là mặt mũi đen nhẻm, mặc bộ đồ màu đen, đội mũ bảo hiểm màu đen, đi ủng đen, tay cầm chảo màu đen, đầu gà, xúc xích, xiên thịt nướng... Nhân vật kỳ quái này được cho là thường xuất hiện ở những nơi đông đúc và xin tiền khiến mọi người hoảng sợ. Trên trang cá nhân, ca sĩ Chi Dân gây chú ý khi đăng tải bức ảnh hóa trang thành nhân vật ''ma giáo'' này. Kèm theo đó, anh viết: “Ngay thời điểm lúc này, những kẻ tình nghi đã vào đến chung cư của chúng tôi. Mọi người cẩn thận nhé. Hình mang tính chất mua vui thôi nha mấy chế”.
Bức ảnh lập tức nhận được sự quan tâm của cộng đồng mạng. Nhiều người bất bình, bày tỏ thái độ không hài lòng, thậm chí là bức xúc trước hành động của Chi Dân. Một cư dân mạng viết: “Đến lúc thật giả không phân biệt được thì toang cả làng. Mình không ủng hộ trào lưu này vì nó là tệ nạn chứ không phải trò đùa". “Chẳng thấy hay ho gì, thấy đáng khinh thì đúng hơn. Nghĩ sao người của công chúng mà đi làm những trò này", người khác nêu ý kiến.

Sau đó, nam ca sĩ cũng lên tiếng cho biết đây là trò đùa với người hâm mộ của anh

Ảnh: FBNV

Một cư dân mạng khác không khỏi bức xúc: “Không hiểu có gì vui luôn á mà hóa trang. Vui thôi đừng vui quá. Chẳng hiểu sao một cái cần bài trừ thì lại lấy ra làm trò đùa, lại còn là người của công chúng. Xong dân chúng không biết thật giả thế nào để mà tránh cả. Xàm dễ sợ". “Lớn rồi, bớt tập tành mấy cái nhảm nhí, vô bổ lại đi. Làm cái gì có ích để người khác học theo. Không nói đến hình tượng ca sĩ, nhưng đã là người lớn nên có suy nghĩ và hành động chuẩn mực. Nhìn vô không hiểu vui, mắc cười chỗ nào", khán giả khác chia sẻ...
Trước làn sóng chỉ trích của dư luận, nam ca sĩ đã có những phản hồi trên trang cá nhân. Anh cho hay: “Chiều giờ Dân đăng bài nhằm mục đích là vui với các fan và người nhà của Dân thôi chứ không có ý kích động hay sao hết. Mọi người nhìn và ai cũng thấy đó là mặt của Dân mà. Sao mọi người nghĩ chuyện nghiêm trọng lên quá vậy". Tuy nhiên, làn sóng phẫn nộ của dư luận vẫn chưa dừng lại.
Công an truy tìm ‘'ma giáo'’ mặt đen

Sự xuất hiện của ‘'ma giáo'’ mặt đen khiến người dân không khỏi hoang mang, thậm chí là sợ hãi. Liên quan đến sự việc này, chiều 5.12, đại tá Vương Tiến Dũng, Trưởng Công an quận Hà Đông (Hà Nội), cho biết sau khi nhận được phản ánh qua mạng xã hội rằng nhóm “ma giáo mặt đen” này hoạt động trên địa bàn, khiến người dân hoang mang, lo sợ, đơn vị đã cho lực lượng đi nắm bắt tình hình, tìm người này về để làm rõ lai lịch, nhân thân, bên cạnh đó có những biện pháp phòng ngừa. Tuy nhiên, đến chiều 5.12, vẫn chưa thấy người này xuất hiện lại trên địa bàn. Trong khi đó, một đại diện Công an quận Hà Đông cho Thanh Niên biết, thông tin có một nhóm “ma giáo mặt đen” kỳ quái cầm đầu gà, xúc xích đi ăn xin lan truyền trên mạng xã hội khiến cộng đồng hoang mang là không chính xác. Qua đối chiếu, xác minh các hình ảnh cho thấy, chỉ có 1 người đàn ông biểu hiện tâm lý không bình thường đi xin tiền người dân, chứ chưa có hành vi nào gây nguy hiểm.
Đan Hạ - Trần Cường
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.