TNO

Chỉ mất 154 giờ vượt qua 15.000 km xuyên lục địa Á - Âu

10/07/2016 17:00 GMT+7

(Tin Nóng) Đội của vận động viên đua xe người Đức Rainer Zietlow đã mất 6 ngày và 10 giờ để xuất phát từ vùng hẻo lánh trên bờ Thái Bình Dương của Nga đến thủ đô Lisbon của Bồ Đào Nha ở cực tây châu Âu.

(Tin Nóng) Đội của vận động viên đua xe người Đức Rainer Zietlow đã mất 6 ngày và 10 giờ để xuất phát từ vùng hẻo lánh trên bờ Thái Bình Dương của Nga đến thủ đô Lisbon của Bồ Đào Nha ở cực tây châu Âu.

Họ đã đến đích - Ảnh: Facebook

Ông Zietlow và các phụ lái, gồm nhà quay phim kỳ cựu Marius Biela và phóng viên Nga Peter Bakanov, đã hoàn tất chuyến hành trình dài dằng dặc trong 6 ngày, 9 giờ và 38 phút, phá kỷ lục thế giới trước đó là 8 ngày và 12 giờ.

Chiếc xe hoàn thành kỳ tích trên là dòng Touareg, động cơ 3.0 TDI V6, 225 mã lực của Volkswagen, với 2 thùng xăng dự trữ. Những người trên xe thay phiên nhau lái và chỉ dừng để đổ xăng.

Cuộc hành trình bắt đầu tại thành phố Magadan (Nga) vào ngày 1.7 và cán đích tại trung tâm Lisbon vào ngày 7.7 sau khi vượt qua biên giới 6 nước, theo hãng tin Ruptly (Nga) ngày 9.7.

Theo bộ ba, đoạn đường khó khăn nhất là 3.000 km đầu tiên xuyên qua con đường cao tốc khét tiếng Kolyma, còn gọi là “con đường xương xẩu” do thời tiết khó đoán và tình trạng của con đường. Họ phải mất 25 giờ để vượt qua nơi này.

Bản đồ cuộc hành trình xuyên lục địa Á - Âu - Ảnh: Google Maps

Đoạn duy nhất không thể chạy xe được mà phải đi bằng phà là qua sông Aldan cách Magadan khoảng 1.600 km.

Rainer Zietlow nổi tiếng vì luôn tham gia vào các cuộc hành trình đầy thách thức xuyên châu Mỹ, từ Tierra del Fuego đến Alaska, từ Melbourne ở Úc đến Saint Petersburg (Nga), từ Mũi Agulhas (Nam Phi) đến Nordcape ở Na Uy.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.