Chỉ mâu thuẫn từ việc đi vệ sinh, 1 người bị đâm chết, 5 người bị thương

02/04/2019 19:30 GMT+7

Bức xúc vì bạn làm chung công trình nhắc nhở đi vệ sinh không đúng chỗ, Nguyễn Phạm Sĩ Nguyên kéo nhóm bạn đánh trả thù người này, thì bị đâm chết.

Chiều 2.4, lãnh đạo Công an H.Phú Quốc (Kiên Giang) xác nhận trên địa bàn huyện xảy ra vụ ẩu đả khiến 1 người bị đâm chết và 5 người bị thương. Hiện công an đã di lý Lê Tấn Đạt (25 tuổi, quê An Giang) về Công an tỉnh Kiên Giang để tiếp tục điều tra làm rõ vụ án này.
Theo thông tin ban đầu, Nguyễn Phạm Sĩ Nguyên (ngụ H.Gò Quao, Kiên Giang) cùng Đạt làm chung tại công trình xây dựng 5 căn ki ốt ở ấp Suối Mây, xã Dương Tơ, H.Phú Quốc.
Chiều 29.3, Nguyên đi vệ sinh gần chỗ làm, thì bị Đạt nhắc nhở vì không được đi ở đó. Bức xúc vì bị nhắc nhở, khoảng 20 giờ cùng ngày, Nguyên kéo thêm 11 thanh niên khác cầm hung khí kéo đến đánh Đạt.
Trong khi Đạt đang ngủ thì bị nhóm của Nguyên dùng hung khí lao vào đánh. Đạt cầm dao chống trả lại khiến Nguyên tử vong và 3 người khác là Hải, Khánh, Út bị thương.
Trong lúc hai bên đánh nhau, Đạt cũng bị thương, ông Lê Văn Nấp (cha của Đạt) vào can cũng bị đánh trọng thương.
Sau khi đâm chết Nguyên và làm 5 người khác bị thương, Đạt đến cơ quan Công an H.Phú Quốc đầu thú
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.