Chỉ mới là đề xuất, Hà Nội chưa tính việc mời giám đốc kỹ thuật Jurgen Gede

05/05/2020 21:22 GMT+7

CLB Hà Nội chưa có ý định mời ông Juergen Gede làm giám đốc kỹ thuật, nhưng thông tin ban đầu cho biết chiến lược gia người Đức này đã được đề xuất làm cố vấn cho các tuyến trẻ của đội bóng Thủ đô.

 
Sau nhiều ngày “kín cổng, cao tường”, chiều ngày 5.5, CLB Hà Nội đã cho phép giới truyền thông tác nghiệp trong suốt buổi tập của đội.
Đội trưởng Văn Quyết chia sẻ: “Chúng tôi tìm lại cảm giác bóng sau quãng thời gian nghỉ để phòng chống dịch bệnh Covid-19. Việc tập luyện ở nhà theo giáo án của ban huấn luyện chỉ giúp các cầu thủ duy trì thể lực nhưng trong không gian chật hẹp, chúng tôi chỉ có thể thực hiện được các động tác tĩnh, tập cơ bụng, lưng để không bị lỏng cơ. Các động tác này khiến cảm giác bóng bị ảnh hưởng. Bên cạnh đó, việc không có người tập chung khiến cầu thủ mất đi hứng thú tập luyện, ảnh hưởng đến thể lực”.

HLV Chu Đình Nghiêm lo lắng vì hàng thủ Hà Nội

Ảnh: Giang Nguyễn

Văn Quyết là đầu tầu gương mẫu của CLB Hà Nội

Ảnh: Giang Nguyễn

Cựu đội trưởng đội tuyển Việt Nam nói tiếp: “Chúng tôi đang chờ đợi các giải bóng đá chuyên nghiệp trong nước khởi tranh khi dịch bệnh bớt phức tạp. Hy vọng chúng tôi có đủ thời gian để ban huấn luyện củng cố những thứ còn thiếu trong quãng nghỉ vừa rồi. Do phải thi đấu xen kẽ giữa V-League và Cup Quốc gia nên lịch đá sẽ rất dày đặc, buộc cầu thủ phải có sự chuẩn bị thật kỹ.

Văn Quyết: "CLB Hà Nội cố gắng thi đấu để bù đắp cho Duy Mạnh, Đình Trọng”

Thời tiết ở Việt Nam có độ ẩm cao, việc thi đấu cường độ và khối lượng lớn dưới thời tiết nắng nóng sẽ khiến thể lực của cầu thủ không đủ 100%. Anh em ở đội cũng có những chia sẻ với nhau rằng sẽ không có những trận đấu mà mình có thể chơi thoải mái nữa. Tôi cũng kêu gọi anh em giữ sức khỏe tốt. Cùng với lực lượng đủ dày, các cầu thủ có thể thay thế nhau thi đấu tốt", Văn Quyết nhấn mạnh.
 

Quang Hải tập sút

Ảnh: Giang Nguyễn

Thành Chung đang là trụ cột của CLB Hà Nội

Ảnh: Giang Nguyễn

HLV trưởng Chu Đình Nghiêm cho biết, đội có một số trường hợp chấn thương phải tập riêng, gồm Văn Nam, Đặng Văn Tới, Đinh Tiến Thành, Bùi Hoàng Việt Anh. Tất cả đều cần khoảng 1 tuần để tập trở lại.
Ở thời điểm này, CLB đang gặp rất nhiều khó khăn ở vị trí trung vệ khi 3 cầu thủ chấn thương đều ở hàng thủ, hai trụ cột Đình Trọng và Duy Mạnh cũng đang điều trị hồi phục tại Trung tâm PVF.
HLV Chu Đình Nghiêm thừa nhận: “Vị trí trung vệ đang là điểm yếu của CLB Hà Nội. Những cầu thủ thay thế những trung vệ đang chữa trị chấn thương, cần thêm thời gian để khẳng định bản thân. Chúng tôi đang trong quá trình củng cố lại hàng thủ. Với vị trí mà Văn Hậu để lại, Hà Nội cũng đã có phương án thay thế từ năm ngoái chứ không phải đến tận bây giờ mới bắt tay vào chuẩn bị".
Ông Nghiêm cho hay : "Việc Hậu có ở lại Hà Lan hay không, đến thời điểm này, tôi chưa có thông tin chính thức từ CLB. Việc thỏa thuận cho Hậu tiếp tục thi đấu tại Hà Lan là do lãnh đạo 2 đội Hà Nội và Heerenveen. Lãnh đạo đội chưa có kế hoạch với Hậu. Nhưng quan điểm của chúng tôi là tạo điều kiện cho Văn Hậu đi cọ xát ở môi trường cao hơn”, HLV Chu Đình Nghiêm nói.

"Phù thủy trắng" Troussier có thể thay GĐKT Gede, vui khi làm HLV U.19 Việt Nam

Với vấn đề đang được dư luận quan tâm là liệu Hà Nội có mời ông Jurgen Gede làm giám đốc kỹ thuật CLB Hà Nội hay không và Hà Nội sẽ lựa chọn vị trí quan trọng này dựa trên những tiêu chí nào, HLV Chu Đình Nghiêm nói: “Trong môi trường bóng đá chuyên nghiệp, mọi đội bóng luôn cần vị trí giám đốc kỹ thuật. Đó là người có thể định hướng, không chỉ cho một đội mà còn là cả hệ thống. Như các bạn thấy, tất cả các CLB mạnh trên thế giới đều có giám đốc kỹ thuật. Điều đó tốt cho CLB. Điều quan trọng nhất là giám đốc kỹ thuật phải có định hướng, thống nhất được với CLB, với con người Việt Nam. Nếu như họ đưa ra mô hình quá cao hoặc quá xa vời so với thực tiễn CLB thì rất khó”. 
Đến thời điểm này chỉ mới có đề xuất từ lãnh đạo Trung tâm đào tạo trẻ Hà Nội mời ông Juergen Gede có thể giữ vai trò cố vấn cho cho các tuyến trẻ riêng CLB Hà Nội vẫn chưa có ý định mời chiến lược gia người Đức này.
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.