Chỉ năm 2017 mà CSGT TP.HCM tước bằng lái 80.000 trường hợp

25/01/2018 12:39 GMT+7

Năm 2017, CSGT TP.HCM đã tước quyền sử dụng GPLX của gần 80.000 trường hợp, trong đó tạm giữ 60.000 xe các loại của người tham gia giao thông.

Sáng 25.1, Phòng CSGT đường bộ - đường sắt (PC67, Công an TP.HCM) tổ chức hội nghị tổng kết tình hình và kết quả công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên địa bàn TP năm 2017 và một số công tác trọng tâm năm 2018.
Theo đó, trong năm 2017 CSGT TP đã lập biên bản và xử lý gần 550.000 trường hợp vi phạm, ra quyết định xử phạt với tổng số tiền gần 260 tỉ đồng nộp Kho bạc Nhà nước; tước quyền sử dụng GPLX gần 80.000 trường hợp, trong đó tạm giữ hơn 60.000 xe các loại; ngoài ra, đã tác nghiệp ghi hình gần 44.000 trường hợp, trong đó đã có trên 14.000 trường hợp thực hiện quyết định, nộp Kho bạc Nhà nước trên 17 tỉ đồng.

Về tình hình TNGT, năm 2017 trên địa bàn TP xảy ra 782 vụ TNGT đường bộ từ ít nghiêm trọng trở lên, làm 705 người chết, 208 người bị thương; so với cùng kỳ năm trước giảm 103 vụ, giảm 93 người chết và giảm 43 người bị thương.
Theo CSGT, TP.HCM cũng không xảy ra vụ ùn tắc giao thông nào phức tạp từ 30 phút trở lên.
Trung tá Huỳnh Trung Phong, Trưởng phòng CSGT đường bộ - đường sắt, CA TP.HCM nhận định rằng trong thời gian tới TP sẽ còn đối mặt với nhiều áp lực gây phức tạp cho giao thông TP như: mật độ phương tiện tăng nhanh, phát sinh một số điểm nóng phức tạp về giao thông.
Cụ thể, năm 2017 phương tiện đăng ký mới tăng so với 2016 là 230.000 phương tiện, trong đó đặc biệt xe ô tô tăng rất cao với gần 55.000 xe. Một số điểm nóng phức tạp về giao thông do mật độ phương tiện tăng cao với những bất cập về cơ sở hạ tầng như: khu vực sân bay Tân Sơn Nhất, khu vực cảng Cát Lái.
Hàng chục ngàn người bị CSGT TP.HCM tước quyền sử dụng GPLX Ảnh: Vũ Phượng
Từ tình hình giao thông hiện tại, trong năm 2018, CSGT TP.HCM đặt ra một số mục tiêu trọng điểm như áp dụng công nghệ vào xử lý vi phạm bằng hình thức xử phạt qua hình ảnh. Thay vì chỉ kết nối với hệ thống camera ở hầm sông Sài Gòn như hiện nay, CSGT sẽ kết nối với tất cả các quận, huyện có gắn camera trên đường để áp dụng hình thức xử phạt này nhằm nâng cao ý thức của người tham gia giao thông.
Đồng thời, CSGT sẽ duy trì công tác tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm, đẩy mạnh công tác tuyên truyền cũng như cố gắng xây dựng hình ảnh đẹp CSGT trong mắt người dân.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.