'Chi nhánh' ma túy đá Ninh Thuận của 'trùm' ma túy Quảng Ninh lãnh án

21/07/2016 19:02 GMT+7

Bị cáo Nguyễn Ngọc Tâm cấu kết với Lãnh Minh Thái, trùm ma túy ở Quảng Ninh, hiện đang chờ xét xử vụ án buôn bán ma túy số lượng hơn 15 kg, để mở 'chi nhánh' cung cấp ma túy đá ở Ninh Thuận.

* Chặt đứt đường dây số đề "gia đình"
Ngày 21.7, TAND tỉnh Ninh Thuận mở phiên xét xử sơ thẩm và tuyên phạt 8 bị cáo trong đường dây cung cấp ma túy đá lớn nhất ở Ninh Thuận, gồm: Nguyễn Ngọc Tâm (27 tuổi, ở TP.Phan Rang - Tháp Chàm) mức án chung thân; Phạm Thị Mai Hạnh (27 tuổi) 17 năm tù và Nguyễn Đình Bào (24 tuổi, cùng ngụ H.Ninh Sơn) 4 năm tù; Phạm Đăng Doanh (45 tuổi, ngụ Hải Dương) 20 năm tù và 4 bị cáo cùng ngụ TP.Phan Rang - Tháp Chàm là Nguyễn Ngọc Tài (23 tuổi) 7 năm tù, Nguyễn Duy Tân (25 tuổi) 6 năm tù, Nguyễn Thành Nhơn (34 tuổi) 5 năm tù, Nguyễn Thành (39 tuổi) 5 năm tù cùng về tội tàng trữ, mua bán trái phép các chất ma túy.
Theo cáo trạng, đầu năm 2015, Tâm cấu kết với Lãnh Minh Thái (44 tuổi, tên trùm ma túy ở Quảng Ninh, hiện đang chờ xét xử vụ án buôn bán ma túy số lượng hơn 15 kg, ở TP.HCM - PV) để mở “chi nhánh” cung cấp ma túy đá ở Ninh Thuận.
Bị cáo Nguyễn Ngọc Tâm bị tuyên mức án chung thân Ảnh: Thiện Nhân
Thái chỉ đạo Tâm thuê một căn nhà để cất giữ két sắt chứa lượng lớn ma túy đá. Từ nguồn ma túy này, Tâm cùng đồng bọn là Hạnh, Tài, Nhơn, Bảo, Thành, Tân đưa đi phân phối, bán lẻ ở khu vực Ninh Thuận và các tỉnh lân cận. Nguồn tiền thu được, Tâm trực tiếp giao lại cho Doanh; sau đó Doanh chuyển tiền cho Thái.
 Sau thời gian theo dõi, ngày 29.6.2015, Cơ quan điều tra, Công an Ninh Thuận đã thu giữ trong túi xách Tâm đang mang trên người một bịch ma túy đá trọng lượng hơn 7 gram và 1 khẩu súng ngắn tự chế màu vàng. Khám xét nơi cất giữ két sắt, công an thu được hơn 1,48 kg ma túy đá.
Tại phiên tòa các bị cáo đã thành khẩn khai báo nên HĐXX tuyên phạt mức án trên.
Chặt đứt đường dây số đề "gia đình"
Chiều 21.7, Công an Q.Liên Chiểu, TP.Đà Nẵng cho hay đã khởi tố vụ án và bị can, bắt tạm giam 5 người về hành vi tổ chức đánh bạc.
Trong đường dây này, đối tượng cầm đầu là Phan Quốc Việt (48 tuổi, ngụ P.Hòa Khánh Nam, Q.Liên Chiểu).
Việt giao cho Phạm Văn Hà (69 tuổi) và Nguyễn Thị Hường (32 tuổi, con dâu Hà, cùng ngụ P.Hòa Minh, Q.Liên Chiểu) làm 2 chân rết đắc lực.
Hà và Hường mở tiệm tạp hóa để che mắt lực lượng chức năng, nhưng hoạt động chính là ghi đề, móc nối với nhiều đại lý khác ở Q.Liên Chiểu và Cẩm Lệ.
Ngày 12.7, Công an Q.Liên Chiểu ập vào nhà Hà, bắt quả tang Hà, Hướng đang thống kê tịch đề trong ngày, tang vật gồm 25 triệu đồng và các tài liệu thể hiện số tiền đánh đề lên đến hàng trăm triệu đồng mỗi ngày
Nguyễn Tú

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.