Chỉ số Dow Jones ‘bốc hơi’ gần 250 điểm vì lo ngại chiến tranh thương mại

15/03/2018 13:04 GMT+7

Chứng khoán Phố Wall lại giảm điểm trong ngày giao dịch 14.3 (giờ địa phương) trước lo ngại rằng chính sách thương mại của Tổng thống Donald Trump có thể gây ra cuộc chiến thương mại toàn cầu.

Chỉ số công nghiệp Dow Jones giảm 248,91 điểm, tương đương 1% giá trị, xuống còn 24.758,12 điểm, đây là mức giảm thứ ba liên tiếp trong năm nay.
S&P 500 giảm 15,83 điểm, tương đương 0,57% giá trị, xuống còn 2.749,48 điểm. Trong khi đó, chỉ số Nasdaq của các công ty công nghệ cao cũng trên đà giảm 14,2 điểm, tương đương 0,19% giá trị, xuống còn 7.496,81 điểm.
Theo APF, Mỹ hôm 14.3 tuyên bố rằng họ đã hành động chống trợ cấp xuất khẩu của Ấn Độ theo quy định của Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO). Động thái này diễn ra khi Nhà Trắng cũng đang cân nhắc đánh thuế đối với hàng nhập khẩu Trung Quốc với giá trị lên đến hàng chục tỉ USD, đặc biệt là trong lĩnh vực công nghệ và viễn thông, nhằm đáp trả lại các hành vi không phù hợp liên quan đến sở hữu trí tuệ của Mỹ.
“Có rất nhiều lo lắng, đặc biệt là về vấn đề thương mại. Sự gia tăng của chủ nghĩa bảo hộ làm dấy lên quan ngại về việc trả đũa và nó có thể cản trở tăng trưởng toàn cầu”, Kate Warne, nhà chiến lược đầu tư của Edward Jones, nói.
Cổ phiếu của Boeing, hãng sản xuất máy bay Mỹ được cho là đang nằm trong tầm ngắm trong cuộc chiến thương mại với Trung Quốc, giảm 2,5%. Cổ phiếu của các tập đoàn đa quốc gia khác, bao gồm Caterpillar, United Technologies và General Electric, cũng suy giảm.
Cổ phiếu của Tesla Motors giảm 4,5% sau khi có thông báo rằng một số giám đốc điều hành cấp cao đã rời công ty vì gặp khó khăn trong việc đáp ứng các mục tiêu đầy tham vọng nhằm tăng sản lượng xe điện.
Trong khi đó, cổ phiếu của Qualcomm tăng 0,7% sau khi Broadcom tuyên bố từ bỏ nỗ lực tiếp quản hãng sản xuất chip của Mỹ, động thái này diễn ra hai ngày sau khi Tổng thống Trump ngăn chặn thương vụ này vì lo ngại ảnh hưởng đến an ninh quốc gia.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.