Chi tiết về nghi phạm khủng bố Paris được nhận dạng

15/11/2015 16:30 GMT+7

Lực lượng chức năng đã xác định danh tính của một trong những tên khủng bố tấn công vào nhà hát Bataclan ở thủ đô Paris (Pháp). Kẻ này từng sang Syria vào năm 2013-2014 và thuộc diện theo dõi của tình báo Pháp.

Lực lượng chức năng đã xác định danh tính của một trong những tên khủng bố tấn công vào nhà hát Bataclan ở thủ đô Paris (Pháp). Kẻ này từng sang Syria vào năm 2013-2014 và thuộc diện theo dõi của tình báo Pháp.

Nghi phạm tấn công nhà hát Bataclan từng bị tình báo Pháp theo dõi - Ảnh: ReutersNghi phạm tấn công nhà hát Bataclan từng bị tình báo Pháp theo dõi - Ảnh: Reuters
Từ một ngón tay thu được từ hiện trường tại nhà hát Bataclan sau vụ tấn công đêm 13.11, cơ quan điều tra đã xác định đó là ngón tay của một trong số kẻ tấn công và người này tên là Omar Ismail Mostefai, tờ L’Express ngày 15.11 dẫn nguồn tin cảnh sát.
Mostefai sinh ngày 21.11.1985 và từng là tội phạm vặt sống tại thành phố Chartres, cách thủ đô Paris hơn 90 km. Mostefai từng có kỳ nghỉ tại Syria vào năm 2013-2014 và bị liệt vào danh sách theo dõi của tình báo Pháp vì những hành động mang tính cực đoan năm 2010.
Người cha và anh trai của Motefai đã bị tạm giữ ngay đêm 13.11, sau chuỗi vụ tấn công khủng bố xảy ra tại nhiều nơi ở Paris khiến ít nhất 129 người thiệt mạng.
Omar Ismail Mostefai sinh tại Courcouronnes ở khu ngoại ô Essonne thuộc Paris. Người này có tiếng vì những lần phạm tội nhỏ lẻ với 8 lần bị kết án từ năm 2004-2010 và chưa bị ngồi tù. Tuy nhiên, Mostefai bị liệt vào diện hồ sơ S (diện có nguy cơ đối với an ninh quốc gia) và bị tình báo Pháp theo dõi từ năm 2010 vì cáo buộc có liên quan đến các hành động cực đoan. Tuy nhiên, công tố viên Francois Molins tại Paris cho biết Mostefai chưa từng dính líu đến tổ chức khủng bố nào. L’Express dẫn nguồn tin thân cận với cuộc điều tra cho biết Omar Ismail Mostefai thường xuyên tham dự các buổi lễ tại nhà thờ Hồi giáo Luce ở vùng Eure et Loir.
Nạn nhân tại nhà hát Bataclan được đưa đi - Ảnh: Reuters
Tờ Journal du Centre nói rằng Mostefai có gốc gác Algeria, có 4 anh chị em và đã có gia đình. Thị trưởng thành phố Chartres nói rằng Mostefai sống lặng lẽ từ năm 2012.
Tờ Le Monde thì dẫn thông tin cho hay Mostefai rất có khả năng đã đi sang Syria trong giai đoạn 2013-2014. Tờ báo cho biết cơ quan điều tra có bằng chứng về việc Mostefai từng đến Thổ Nhĩ Kỳ, tuyến đường phổ biến để đến Syria.
Anh trai của Mostefai đã bị cảnh sát tạm giữ vào ngày 14.11. Người này cho biết rất ngạc nhiên về việc em mình liên quan đến các vụ tấn công đêm 13.11. Người anh trai xác nhận Motefai trước đây từng dính líu đến vấn đề pháp lý và bị giam giữ. Tuy nhiên, ông không thể tưởng tượng việc em trai mình lại trở nên cực đoan. Người anh trai cho biết nghi phạm đánh bom ở nhà hát Bataclan đã từng trở về Algeria cùng vợ và con gái.
Trong 3 giờ vào tối 14.11, cơ quan điều tra đã khám xét ngôi nhà của anh trai Omar Ismail Mostefai tại Bandoufle, vùng Essonne sau khi lực lượng đặc nhiệm với khoảng 50 thành viên bảo đảm an ninh tại khu vực này. Ngôi nhà của cha nghi phạm tại Romilly Sur Seine cũng bị khám xét, theo đài RTL.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.