Chi tiêu quốc phòng Trung Quốc tăng 7%

05/03/2017 07:05 GMT+7

Ngày 4.3, Reuters dẫn lời người phát ngôn quốc hội Trung Quốc Phó Doanh thông báo ngân sách quốc phòng của nước này trong năm 2017 sẽ tăng 7%, từ mức 138,4 tỉ USD hồi năm ngoái.

Đây là mức tăng thấp nhất trong 7 năm qua và là năm thứ hai liên tiếp không vượt quá 10%. Thông tin về chi tiêu quốc phòng của Trung Quốc được đưa ra vài ngày sau khi chính quyền của Tổng thống Mỹ Donald Trump đề xuất mức tăng 10%, nâng ngân sách quốc phòng Mỹ 2017 lên 603 tỉ USD.
Ngoài ra, lâu nay nhiều chuyên gia quân sự nước ngoài còn cho rằng con số chi tiêu được Trung Quốc công bố chính thức không phản ánh đúng thực tế do nước này không đưa vào các khoản nhập khẩu vũ khí và những trang thiết bị đắt tiền.
Trong cuộc họp báo ngày 4.3, bà Phó Doanh còn tuyên bố chi tiêu quốc phòng trong tương lai của Trung Quốc “sẽ phụ thuộc hành động của Mỹ trong khu vực” do Bắc Kinh “cần có khả năng bảo vệ chủ quyền và các lợi ích của mình”.
Trên thực tế, hoạt động đẩy mạnh quân sự của Trung Quốc, đặc biệt tại các vùng biển đang có tranh chấp trong khu vực, khiến nhiều bên lo ngại. Từ tháng 2, Hạm đội 3 của Mỹ đã triển khai nhóm tác chiến tàu sân bay USS Carl Vinson tuần tra Biển Đông và vào ngày 4.3, chỉ huy nhóm tàu là Chuẩn đô đốc James Kilby khẳng định lực lượng nước này sẽ tiếp tục hiện diện tại khu vực nhằm góp phần bảo đảm tự do hàng hải. Cùng ngày,
AP đưa tin một nhóm quan chức Philippines, trong đó có Bộ trưởng Quốc phòng Delfin Lorenzana, đã lên thăm tàu USS Carl Vinson.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.