Chỉ vì 10.000 đồng, lãnh 12 tháng tù

14/05/2013 04:40 GMT+7

Hôm qua 13.5, TAND tỉnh Khánh Hòa đã chấp nhận kháng cáo sửa một phần án sơ thẩm, giảm cho bị cáo Nguyễn Minh Nguyên (21 tuổi, sinh viên, ngụ Khánh Hòa) từ 18 tháng tù xuống còn 12 tháng tù về tội cướp tài sản.

Ngày 20.8.2012, khi đi bộ trên đường 30 Tháng 4, TP.Cam Ranh, thấy bà Nguyễn Thị Sinh (67 tuổi) xuống taxi, Nguyên liền xin 50.000 đồng. Khi bà Sinh nói không có tiền, Nguyên xông tới dùng tay giữ đầu và bịt miệng buộc bà Sinh đưa 10.000 đồng. Sau đó, Nguyên giật túi xách của bà Sinh bỏ chạy. Bà Sinh đã trình báo công an về hành vi của Nguyên.     

Liên Phúc

>> Đâm bạn cướp tài sản, lãnh án tử hình
>> Nhóm côn đồ chém người, cướp tài sản
>> Bắt kẻ cướp tài sản tài xế taxi
>> Băng cướp tài sản trong khu công nghiệp lãnh án
>> Một vụ giết người nghi cướp tài sản
>> Bắt băng dùng “mỹ nhân kế” cướp tài sản

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.