Chia buồn

03/05/2022 17:22 GMT+7

Được tin cụ bà Tôn Thị Tĩnh (Hồ Thanh Tâm), sinh năm 1941 (Tân Tỵ); Quê quán: Tam Quan Bắc, Hoài Nhơn, Bình Định; phu nhân nhà văn Nguyên Ngọc đã từ trần vào lúc 19 giờ 45 phút, ngày 2 tháng 5 năm 2022 (nhằm ngày 2 tháng 4 năm Nhâm Dần). Thượng thọ: 82 tuổi.

Linh cữu quàn tại: Thôn Trảng Suối, xã Cẩm Hà, TP.Hội An, Quảng Nam.

Lễ nhập quan: Vào lúc 14 giờ, ngày 3 tháng 5 năm 2022 (nhằm ngày 3 tháng 4 năm Nhâm Dần).

Lễ viếng: Từ 16 giờ, ngày 3 tháng 5 năm 2022 (nhằm ngày 3 tháng 4 năm Nhâm Dần).

Lễ động quan và di quan: Vào lúc 14 giờ, ngày 5 tháng 5 năm 2022 (nhằm ngày 5 tháng 4 năm Nhâm Dần).

Lễ an táng: Vào lúc 15 giờ 30 phút, ngày 5 tháng 5 năm 2022 (nhằm ngày 5 tháng 4 năm Nhâm Dần).

Báo Thanh Niên vô cùng thương tiếc và xin thành kính gửi lời chia buồn cùng nhà văn Nguyên Ngọc và gia quyến.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.