Chia đều Quả cầu vàng

14/01/2014 03:00 GMT+7

Hai phim dẫn đầu danh sách đề cử của hai hạng mục phim chính kịch và phim hài/âm nhạc đều giành được Quả cầu vàng trong buổi lễ trao giải diễn ra vào sáng 13.1 (giờ VN) tại khách sạn Beverly Hilton ở California (Mỹ).


Đoàn làm phim 12 Years a Slave nhận giải Quả cầu vàng - Ảnh: AFP 

American Hustle thắng lớn tại lễ trao giải Quả cầu vàng lần thứ 71, trong khi 12 Years a Slave đoạt giải thưởng danh giá nhất - phim chính kịch hay nhất. Kết quả cho thấy hai phim này hứa hẹn sẽ tiếp tục thống trị tại Lễ trao giải Oscar diễn ra vào tháng 3 tới.

Ngoài giải thưởng dành cho phim hài/âm nhạc hay nhất, American Hustle của đạo diễn David O.Russell còn mang về hai giải diễn xuất cho các diễn viên: giải nữ diễn viên chính phim hài/âm nhạc cho Amy Adams và nữ diễn viên phụ cho Jennifer Lawrence.

Trong khi đó, danh hiệu nam nữ diễn viên chính kịch xuất sắc nhất được trao cho Matthew McConaughey (phim Dallas Buyers Club) và nữ diễn viên người Úc Cate Blanchett (phim Blue Jasmine của Woody Allen). Đạo diễn Woody Allen cũng chính là người được nhận giải Cecil B.DeMille năm nay vì những thành tựu trong sự nghiệp. Về phần mình, sau nhiều mùa giải lỡ hẹn, năm nay tài tử đẹp trai Leonardo DiCaprio đã chạm tay vào Quả cầu vàng dành cho nam diễn viên chính hài/âm nhạc với vai diễn trong The Wolf of Wall Street, sau khi đánh bại các đối thủ nặng ký Christian Bale (American Hustle), Bruce Dern (Nebraska), Oscar Isaac (Inside Llewyn Davis) và Joaquin Phoenix (Her).

 

12 Years a Slave của đạo diễn Steve McQueen dựa trên câu chuyện có thật về Solomon Northup, một người Mỹ da đen bị bắt cóc và bị bán làm nô lệ vào năm 1841. Sau 12 năm sống trong thân phận nô lệ, Solomon Northup mới được giải phóng. Brad Pitt chính là người đảm nhiệm vai trò sản xuất bộ phim này.

Đạo diễn người Mexico Alfonso Cuaron đoạt giải Đạo diễn xuất sắc nhất với tác phẩm Gravity, một phim khoa học giả tưởng kể về quá trình vật lộn để sống sót của hai phi hành gia vũ trụ (do Sandra Bullock và George Clooney đóng) khi trạm không gian gặp sự cố. 

Ở hạng mục phim truyền hình, Breaking Bad đoạt hai giải quan trọng: phim bộ hay nhất và nam diễn viên xuất sắc cho Bryan Cranston. Trong khi đó, Behind the Candelabra, phim kể về nghệ sĩ dương cầm đồng tính Liberace - do Michael Douglas đóng - giành chiến thắng ở hạng mục phim truyền hình ngắn.

Hạng mục phim hoạt hình cũng không có bất ngờ khi Frozen của hãng Walt Disney vượt qua The CroodsDespicable Me phần 2. Phim về Bà chúa Tuyết được đánh giá là ứng cử viên sáng giá của giải Oscar ở thể loại này.

Những giải thưởng quan trọng khác

Phim nói tiếng nước ngoài hay nhất: The Great Beauty (Ý)

Nam diễn viên phụ xuất sắc nhất: Jared Leto (Dallas Buyers Club)

Nhạc phim hay nhất: All Is Lost - Alex Ebert

Ca khúc trong phim hay nhất: Ordinary Love

Biên kịch xuất sắc nhất: Spike Jonze (Her)

Hạnh Ngân

>> Sốc với nữ diễn viên văng tục khi nhận giải Quả cầu vàng
>> Những bộ cánh gợi cảm nhất trên thảm đỏ Quả cầu vàng
>> 12 Years a Slave' đoạt Quả cầu vàng 2014
>> Trao giải thưởng Quả cầu vàng 2013
>> Gặp mặt 105 tài năng trẻ nhận giải thưởng Quả cầu vàng
>> 12 years a slave' dẫn đầu đề cử Quả cầu vàng 2014
>> Công bố 10 gương mặt nhận giải thưởng Quả cầu vàng 2013
>> Giải thưởng Quả cầu vàng 2013 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.