Chia rẽ trong quân đội Thái Lan

20/09/2006 23:54 GMT+7

Thái Lan có lịch sử về việc quân đội can thiệp sâu rộng trong các công việc của chính phủ và cuộc đảo chính hôm 19.9 có thể là hậu quả của sự chia rẽ sâu sắc giữa các hàng ngũ trong lực lượng vũ trang ở nước này. Vụ đảo chính này có thể đã manh nha ngay sau khi Thủ tướng Thaksin Shinawatra lên nắm quyền vào năm 2001, thời điểm ông bắt đầu tạo lập chân rết của mình trong quân đội.

Ông đã đưa những người bạn học trước đây của mình vào các vị trí quan trọng mà theo giới phân tích là nhằm "chính trị hóa quân đội". Đó là tướng Pornchai Kranlert, tướng Anupong Paochinda và tướng Prin Suwanthat. Bản thân ông Thaksin, một cựu sĩ quan cảnh sát, cũng đã nhận được sự hậu thuẫn lớn trong lực lượng cảnh sát. Điển hình là tướng Chitchai Wannasathit, một trong những bộ não của cảnh sát Hoàng gia Thái Lan, đã nắm giữ chức vụ Phó thủ tướng thứ nhất. Đối trọng với những thế lực này là Tổng tư lệnh Sondhi Boonyaratkalin, người đứng đầu cuộc đảo chính vừa qua. (The Straits Times)

H.Y

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.