Chiếc Airbus A330 không bị nổ tung

14/06/2009 00:05 GMT+7

Các kết quả phân tích pháp y ban đầu cho thấy những thi thể nạn nhân trên chiếc máy bay của hãng Air France gặp nạn vào ngày 31.5 không bị đốt cháy, dấu hiệu đồng nghĩa với việc chiếc Airbus không nổ tung trên không, theo nhật báo O Globo của Brazil.

Đến hôm qua, tàu Mistral của Pháp vớt thêm 6 thi thể nạn nhân, nâng tổng số thi thể đã tìm thấy lên con số 50. Hiện các đội tìm kiếm cũng đã tìm thấy 37 mảnh vỡ máy bay, trong đó có phần đuôi của chiếc Airbus A330 xấu số. Diễn biến trên diễn ra trong lúc cuộc chạy đua tìm kiếm các nạn nhân và mảnh vỡ máy bay đang ngày càng trở nên gấp rút và chính phủ Brazil đang xem xét khả năng cho dừng lại chiến dịch này.

Sau 2 tuần kể từ khi tai nạn thảm khốc xảy ra, hãng tin AP dẫn lời quân đội Brazil cho hay các nỗ lực tìm kiếm có thể sẽ phải ngưng lại vào ngày 25.6. Bắt đầu từ ngày mai, tức 15.6, giới chức nước này sẽ nhóm họp 2 ngày một lần để quyết định khi nào sẽ chấm dứt cuộc tìm kiếm, phụ thuộc vào điều kiện thời tiết cũng như khả năng liệu họ vẫn còn có thể tìm thấy thi thể hoặc mảnh vỡ máy bay hay không. Theo quân đội Brazil, nhiệt độ nước biển trong những khu vực mà họ đang cho tàu sục sạo vào khoảng 28 độ C. Ở nhiệt độ này, thi thể các nạn nhân sẽ bị phân hủy nhanh. Tín hiệu phát ra từ các hộp đen của máy bay cũng sẽ yếu dần sau 30 ngày. 

T.M

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.