Chiến đấu cơ tàng hình Mỹ bay chặn máy bay trinh sát Nga ở Alaska

28/06/2020 09:40 GMT+7

Bộ Tư lệnh Phòng thủ Không gian Bắc Mỹ (NORAD) cho biết các chiến đấu cơ tàng hình Mỹ F-22 được điều động để bay chặn 4 máy bay trinh sát Nga Tu-142 ngoài khơi bang Alaska vào ngày 27.6.

Đây là lần thứ 10 máy bay quân sự Nga đã bị chặn ngoài khơi bang Alaska (Mỹ), theo thông báo của NORAD, một tổ chức phòng thủ của Mỹ và Canada.
Người phát ngôn NORAD Cameron Hillier cho biết các chiến đấu cơ F-22 được điều động từ căn cứ không quân Elmendorf ở Alaska, theo Reuters.
Ông Hillier cho biết thêm các máy bay trinh sát Tu-142 bay cách chuỗi đảo Aleutian của Alaska khoảng 120 km về phía nam và bay lòng vòng trong Vùng nhận dạng phòng không (ADIZ) gần 8 giờ.
Tuy nhiên, 4 chiếc Tu-142 vẫn ở trong không phận quốc tế và không bay vào không phận có chủ quyền của Mỹ hoặc Canada, theo ông Hillier.
"Dù đại dịch Covid-19 hoành hành khắp thế giới nhưng chúng tôi luôn trong tình trạng sẵn sàng và đảm bảo khả năng thực hiện nhiệm vụ bảo vệ vùng trời tổ quốc", chỉ huy NORAD, tướng Terrence J. O'Shaughnessy nói với CNN.
Trong năm nay, máy bay quân sự Nga và Mỹ có một loạt vụ đối đầu trên không. Mới đây, Moscow hôm 19.6 điều động các chiến đấu cơ để bay chặn hai máy bay ném bom Mỹ B-52 ngoài khơi bờ biển phía đông của Nga, theo hãng tin Interfax.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.