Chiến dịch tranh cử của ông Joe Biden quyên góp được thêm 7,1 triệu USD

Văn Khoa
Văn Khoa
05/03/2020 15:24 GMT+7

Chiến dịch tranh cử tổng thống của cựu Phó tổng thống Mỹ Joe Biden đã quyên góp được 7,1 triệu USD (165 tỉ đồng) qua mạng trong 42 giờ đồng hồ, theo Reuters.

Con số trên được công bố vào khuya 4.3 (giờ Mỹ), sau khi kết quả kiểm phiếu cho thấy cựu Phó tổng thống Biden (78 tuổi) giành chiến thắng ở 10/14 bang trong cuộc bầu cử sơ bộ vào ngày “Siêu thứ ba” 3.3, theo báo The Hill.
Trong khi đó, thượng nghị sĩ Bernie Sanders (79 tuổi) giành chiến thắng ở 4 bang, trong đó có California, được xem là bang quan trọng nhất trong ngày “Siêu thứ ba” vì có số phiếu đại biểu cao nhất (415 phiếu).
Với kết quả trên, hai ông Biden và Sanders trở thành ứng viên sáng giá nhất trong cuộc đua giành chiếc vé đại diện cho đảng Dân chủ để ra tranh cử với Tổng thống Donald Trump trong cuộc bầu cử tổng thống vào ngày 3.11.

Thượng nghị sĩ Bernie Sanders là đối thủ nặng ký của cựu Phó tổng thống Joe Biden trong cuộc đua giành chiếc vé đại diện đảng Dân chủ ra tranh cử tổng thống

Reuters

Theo trang Marketwatch.com, tính đến ngày 31.1, chiến dịch tranh cử của ông Biden quyên góp được khoảng 70 triệu USD. Hôm 2.3, ông Biden cho hay chiến dịch tranh cử của ông quyên góp được thêm 33 triệu USD trong tháng 2, theo tạp chí POLITICO. Như vậy, tính đến nay, chiến dịch tranh cử của ông Biden đã nhận được tổng số tiền ủng hộ hơn 110 triệu USD.
Trong khi đó, tính đến ngày 31.1, chiến dịch tranh cử của thượng nghị sĩ Sanders đã quyên góp được 122 triệu USD, theo Marketwatch.com. Trong tháng 2, chiến dịch tranh cử của ông Sanders quyên góp được 46,5 triệu USD. Đến ngày 3.3, chiến dịch này cho hay trong 2 ngày đã nhận được thêm 5,5 triệu USD tiền quyên góp. Tính đến nay, chiến dịch tranh cử của ông Sanders đã quyên góp được tổng cộng ít nhất 174 triệu USD. 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.