Chiến hạm Gepard thứ 3 đã khởi hành về Việt Nam

14/09/2017 13:47 GMT+7

Chiều ngày 13.9, tàu vận tải Rolldock Star (Hà Lan) đã rời cảng Novorossiysk (Nga) chở 1 chiến hạm Gepard 3.9 về Việt Nam. Đây là chiến hạm Gepard 3.9 mang số hiệu tạm 486 trước đó.

Chiến hạm Gepard thứ hai mang số hiệu tạm 487 của cặp tàu này cũng đã trải qua các thử nghiệm và sẵn sàng về nước vào tháng 11.

Hãng tin RNS (Nga) ngày 13.9 dẫn lời ông Renat Mistakhov, Tổng giám đốc Nhà máy đóng tàu mang tên Gorky ở Zelenodolsk (CH Tatarstan, Nga) cho biết: “Chiếc đầu tiên của cặp tàu chiến Gepard đã hoàn tất các thử nghiệm và nay bàn giao cho khách hàng”. Trước đó ông Mistakhov tại triển lãm ARMY 2017 ở Moscow (Nga) đã công bố kế hoạch bàn giao chiến hạm Gepard thứ nhất của cặp tàu này cho Việt Nam vào ngày 8.9, và chiếc thứ hai vào tháng 11.

Chiến hạm Gepard thứ 3 tại cảng Novorossiysk ngày 23.8 với lớp sơn mới, số hiệu tạm 486 đã được xóa Livejournal
Tàu vận tải Rolldock Star tại vịnh Novorossiysk ngày 8.9 Fleetphoto

Hồi năm 2006, Nhà máy Gorky ký hợp đồng đóng 2 tàu chiến Gepard 3.9 (thuộc lớp tàu tên lửa Dự án 11661E) cho Hải quân Việt Nam. Chiếc thứ nhất hạ thủy tháng 7.2007, chiếc thứ nhì vào tháng 1 cùng năm. Năm 2011, Nga bàn giao 2 chiếc Gepard này cho Việt Nam, đó là các chiếc 011 Đinh Tiên Hoàng và 012 Lý Thái Tổ.

Tháng 10.2012, Việt Nam đặt đóng tiếp 2 chiếc nữa, đến nay chiếc thứ 3 đang trên đường về nước và chiếc thứ 4 sẽ bàn giao vào tháng 11.2017. Hai chiến hạm Gepard thứ 3 và 4 này có thêm chức năng săn ngầm với vũ khí chính là 4 ống phóng ngư lôi loại 533 mm (tương tự ngư lôi của tàu ngầm Kilo 636) đặt hai bên mạn tàu.

Chiến hạm Gepard thứ 4, số hiệu tạm 487 cũng đã hoàn tất các thử nghiệm cùng thủy thủ đoàn Việt Nam Diễn đàn Hải quân Nga
Cặp chiến hạm Gepard thứ 3 và 4 của Việt Nam tại cảng Novorossiysk, Nga ngày 20.8.2017 Fleetphoto

Tàu vận tải Rolldock Star (Hà Lan) từ cảng Port Arthur (bang Texas, Mỹ) ngày 12.8 vượt Đại Tây Dương vào Địa Trung Hải, Biển Đen và đến cảng Novorossiysk (Nga) vào ngày 4.9. Ngày 10.9, tàu được lai dắt vào cầu tàu số 10 để tiến hành đưa chiến hạm Gepard thứ 3 của VN lên khoang tàu. Chiến hạm này trước đó mang số hiệu tạm 486, sau khi hoàn tất các thử nghiệm đã được sơn lại thân và xóa số hiệu tạm từ cuối tháng 8.

Chiếc Gepard 3.9 thứ tư mang số hiệu tạm 487 cùng với thủy thủ đoàn Việt Nam cũng đã hoàn tất thử nghiệm, theo diễn đàn hải quân Nga.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.