TNO

Chiến hạm Mỹ, Ukraine tập trận chung trên Biển Đen

03/06/2015 12:15 GMT+7

(Tin Nóng) Khu trục hạm USS Ross của Hải quân Mỹ đã tập trận chung với hộ tống hạm Hetman Sahaydachniy của Hải quân Ukraine trên Biển Đen từ 1 - 2.6.2015, sau sự cố tiêm kích Su-24 của Nga nhiều lần bay gần tàu Ross.

(Tin Nóng) Khu trục hạm USS Ross của Hải quân Mỹ đã tập trận chung với hộ tống hạm Hetman Sahaydachniy của Hải quân Ukraine trên Biển Đen từ 1 - 2.6.2015, sau sự cố tiêm kích Su-24 của Nga nhiều lần bay gần tàu Ross.

Chiến hạm Mỹ, Ukraine tập trận chung trên Biển Đen - ảnh 1
Khu trục hạm USS Ross của Hải quân Mỹ (trái) tập trận chung với hộ tống hạm Hetman Sahaydachniy của Hải quân Ukraine trên Biển Đen - Ảnh: Hải quân Mỹ

Theo trang tin Hải quân Mỹ, trong cuộc tập trận chung này, thủy thủ tàu Ukraine lên tàu Mỹ để giao lưu, trực thăng Ukraine cũng đáp xuống tàu Mỹ.

Cuộc tập trận chung 2 ngày này được Hạm đội 6 của Mỹ mô tả là cam kết của Mỹ với các đồng minh NATO và các đối tác trong khu vực về củng cố an ninh hàng hải và duy trì sự ổn định trong khu vực.

Trước đó, ngày 1.6 Hải quân Mỹ công bố 2 video để bác bỏ thông tin từ báo đài Nga cho rằng tiêm kích Su-24 của Hải quân Nga đã bay đuổi khu trục hạm USS Ross khỏi vùng biển gần lãnh hải Nga ở Crimea trên Biển Đen ngày 29.5 với lý do tàu Mỹ vi phạm chủ quyền của Nga và có thái độ khiêu khích.

Máy bay Su-24 khi đó bay cách tàu Ross khoảng 500 m ở độ cao chừng 180 m.

Video clip của Hải quân Mỹ cho thấy máy bay của Nga chỉ bay qua khi tàu Ross đang ở trong vùng biển quốc tế, và bay ở khoảng cách khá xa chứ không phải bay trên đầu uy hiếp tàu chiến Mỹ. Và máy bay Nga đã bay gần tàu Ross liên tiếp các ngày 29.5, 30.5 và 1.6.

Máy bay Su-24 của Nga bay gần khu trục hạm USS Ross của Hải quân Mỹ trên Biển Đen, ngày 1.6.2015 (nguồn: Hải quân Mỹ)

Hải quân Mỹ hiếm khi công bố các clip thế này, nhưng phát ngôn viên Lầu Năm Góc là đại tá Steven Warren nói Hải quân quyết định làm vậy vì không hài lòng với những gì báo chí nói, và muốn cho thấy vụ việc diễn ra thực sự như thế nào.

Và theo ông Warren, các máy bay Nga bay gần tàu Ross đều không mang theo vũ khí, cũng chẳng có động thái đe dọa nào, mà đơn giản chỉ là một máy bay bay ngang qua gần 1 tàu chiến.

Ông cũng nói tàu chiến Mỹ chẳng hề thay đổi hành trình vì đang ở trong vùng biển quốc tế, và đến Ukraine để tập trận chung.

Xem chùm ảnh hải quân Mỹ và Ukraine tập trận chung trên Biển Đen, 1 - 2.6.2015 (ảnh: Hải quân Mỹ)

Chiến hạm Mỹ, Ukraine tập trận chung trên Biển Đen - ảnh 2
Khu trục hạm USS Ross của Mỹ tập trận chung với hộ tống hạm Hetman Sahaydachniy của Hải quân Ukraine trên Biển Đen
Chiến hạm Mỹ, Ukraine tập trận chung trên Biển Đen - ảnh 3
Trực thăng Ukraine đáp xuống chiến hạm Ross của Mỹ
Chiến hạm Mỹ, Ukraine tập trận chung trên Biển Đen - ảnh 4
Ảnh tiêm kích Su-24 của Nga bay gần chiến hạm Ross của Mỹ ngày 1.6
Chiến hạm Mỹ, Ukraine tập trận chung trên Biển Đen - ảnh 5
Khu trục hạm USS Ross của Hải quân Mỹ

Tin Nóng

>> 100 chiến đấu cơ Mỹ và châu Âu tập trận ở Bắc Cực
>> Mỹ đưa B-52 đến Thuỵ Điển tập trận để dằn mặt Nga
>> Tạp chí Mỹ: Mỹ nên e sợ siêu xe tăng Armata của Nga
>> Vũ khí Nga trong cuộc kháng chiến chống Mỹ tại Việt Nam

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.