Chiến hạm Việt Nam kết thúc chuyến thăm 3 nước

26/11/2014 19:45 GMT+7

(TNO) Hôm nay 26.11, tại cảng South Habor (Manila, Philippines), Hải quân Philippines đã tổ chức lễ tiễn Biên đội tàu Hải quân Việt Nam đến thăm và giao lưu từ ngày 24.11, theo nghi thức trọng thể.

>> Lần đầu tiên tàu Hải quân Việt Nam đến Philippines 


Quốc kỳ Việt Nam và Philippines tung bay trên nóc đài chỉ huy tàu HQ-012 (chiến hạm Lý Thái Tổ)

Phát biểu chia tay đoàn công tác của Hải quân Việt Nam, Phó đô đốc Vice Admiral Jesus C.Milan khẳng định: "Chuyến thăm của biên đội tàu Hải quân Việt Nam đã gắn chặt thêm nữa sự hiểu biết, đoàn kết và tin cậy lẫn nhau giữa hải quân và lực lượng vũ trang 2 nước". Phó đô đốc mong muốn hai bên sẽ có thêm nhiều hoạt động giao lưu, nhiều chuyến thăm trong thời gian tới.

Đáp từ thịnh tình của nước bạn, Chuẩn đô đốc Nguyễn Văn Kiệm, Phó tham mưu trưởng Hải quân Việt Nam, trưởng đoàn công tác, một lần nữa cám ơn sự đón tiếp chu đáo của Hải quân Philippines và cũng mong muốn lực lượng hải quân hai nước sẽ có nhiều hoạt động nhằm thắt chặt sự hiểu biết, đặc biệt là phối hợp trong một số nhiệm vụ nhằm cùng nhau gìn giữ an ninh - an toàn trên biển Đông.

Tại Philippines, ngoài các hoạt động tham quan tìm hiểu về đất nước Philippines, đoàn công tác đã thăm Bảo tàng Hải quân nước bạn, giao hữu thể thao với binh sĩ...

Đây là lần đầu tiên Hải quân Việt Nam đưa biên đội tàu hộ vệ tên lửa hiện đại tham gia hoạt động đối ngoại quốc phòng ở nhiều quốc gia nhất, quãng đường dài nhất và thời gian lâu nhất.

Một số hình ảnh về hoạt động của Hải quân Việt Nam trong suốt thời gian thăm, giao lưu với Hải quân Philippines và lễ tiễn đoàn:


Chuẩn đô đốc Nguyễn Văn Kiệm cùng các thành viên trong đoàn công tác thăm Bảo tàng Hải quân Philippines

 
Tàu Hải quân Việt Nam neo tại cảng, dưới sự bảo vệ của các binh sĩ Philippines

 
Nữ binh sĩ Hải quân Philippines đón đoàn công tác của Hải quân Việt Nam

 
Nữ sĩ quan Hải quân Philippines chụp hình lưu niệm với đại úy Hoàng Đình Tùng, đoàn văn công Hải quân Việt Nam

 
Tư lệnh Hải quân Philippines phát biểu và nâng ly chào mừng Biên đội tàu Hải quân Việt Nam đến thăm, giao lưu với Hải quân Philippines, trong buổi chiêu đãi trên tàu HQ-011 (chiến hạm Đinh Tiên Hoàng)

 
Đại sứ Việt Nam tại Philippines và các sĩ quan cao cấp của hải quân 2 nước cùng cất cao lời hát Như có Bác Hồ trong ngày vui đại thắng, cùng trung tá Cúc Phương, đoàn văn công Hải quân Việt Nam

 

 
Đại úy Ngọc Mai, đoàn văn công hải quân trong điệu hát "mời trầu" và trực tiếp mời trầu các sĩ quan cao cấp Hải quân Philippines

 
Ca sĩ Ngọc Mai mời trầu Đại sứ Việt Nam tại Philippines

 


Các ca sĩ đoàn văn công Hải quân Việt Nam với những ca khúc quan họ Bắc Ninh, thu hút sự chú ý đặc biệt của sĩ quan Hải quân Philippines trong buổi chiêu đãi

 
Đoàn quân nhạc Hải quân Philippines trong lễ tiễn

 
Trưởng đoàn Hải quân Việt Nam và Tư lệnh Hải quân Philippines bắt tay chào nhau, hẹn gặp lại

 
Đội hình chào cảng, theo nghi thức hải quân

 
Tàu kéo Philippines trợ giúp chiến hạm Hải quân Việt Nam rời khỏi cầu cảng

 
Tổ dây mũi của tàu HQ-012 (chiến hạm Đinh Tiên Hoàng) túc trực làm nhiệm vụ

 
Quay mũi rời khỏi cảng Philippines

 
Những cánh chim hải âu luôn theo sát, vẫy chào và bầu bạn cùng những người lính biển Việt Nam

Mai Thanh Hải
(thực hiện)

>> Chiến hạm Lý Thái Tổ, Đinh Tiên Hoàng cập cảng căn cứ hải quân Indonesia
>> Trực thăng săn ngầm trên biên đội chiến hạm Đinh Tiên Hoàng - Lý Thái Tổ
>> Hải quân hoàng gia Brunei đón biên đội chiến hạm Việt Nam

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.