Chiến sự ác liệt tại Bờ Biển Ngà

02/04/2011 00:19 GMT+7

Lực lượng trung thành với Tổng thống được LHQ ủng hộ Alassane Ouattara của Bờ Biển Ngà hôm qua tấn công dinh thự của Tổng thống được Hội đồng Hiến pháp công nhận Laurent Gbagbo tại Abidjan sau khi tràn vào thành phố từ tối 31.3. Theo AFP, phe ông Ouattara đã chiếm được Đài truyền hình nhà nước RTI.

Giao tranh đang diễn ra dữ dội tại dinh thự của ông Gbagbo và trên nhiều con đường khắp Abidjan. “Phe ông Gbagbo đang chống trả quyết liệt. Tiếng đạn pháo và súng máy đinh tai vang lên khắp nơi”, một nhân chứng kể với AFP qua điện thoại. 

Từ hôm 28.3, lực lượng của ông Ouattara bắt đầu tiến công dữ dội, đã chiếm được thủ đô Yamoussoukro và thành phố cảng xuất khẩu cacao lớn nhất thế giới San Pedro. Trong khi đó, hàng chục ngàn binh sĩ, cảnh sát và hiến binh đã bỏ ông Gbagbo. Hôm 30.3, Tổng tham mưu trưởng quân đội Bờ Biển Ngà, một đồng minh thân cận của ông Gbagbo, dẫn gia đình đến nương náu tại nhà của Đại sứ Nam Phi. Hiện chưa rõ ông Gbagbo đang ở đâu tuy nhiên hôm qua, một phát ngôn viên khẳng định ông không có ý định ra đi.


Lực lượng ủng hộ ông Gbagbo tại Abidjan - Ảnh: Reuters
 

Bất ổn chính trị bùng nổ từ cuối năm 2010 khi Bờ Biển Ngà rơi vào tình trạng 2 tổng thống sau kỳ bầu cử. Ông Alassane Ouattara là tổng thống do Ủy ban Bầu cử độc lập và quốc tế công nhận. Còn Tổng thống mãn nhiệm Laurent Gbagbo lại được Hội đồng Hiến pháp tuyên bố chiến thắng. Khủng hoảng chính trị đã chuyển thành xung đột vũ trang và đến nay đã làm hàng trăm người thiệt mạng và khoảng 1 triệu người phải chạy nạn. Văn phòng Cao ủy nhân quyền LHQ hôm qua cảnh báo cả 2 phe đều vi phạm nhân quyền nghiêm trọng với nhiều vụ bắt bớ, cướp bóc và giết chóc nhằm vào dân thường, theo AFP.

Theo BBC, phe Ouattara tuyên bố đóng cửa biên giới đất liền, biển và trên không của Bờ Biển Ngà nhằm ngăn chặn ông Gbagbo bỏ trốn đồng thời áp đặt lệnh giới nghiêm tại Abidjan đến hết ngày 3.4. Giới quan sát đánh giá tuy tuyên bố cứng rắn nhưng việc ông Gbagbo đầu hàng hoặc bị bắt chỉ là vấn đề thời gian. Ông Ouattara tuyên bố sẽ không gây tổn hại cho ông Gbagbo mà sẽ đưa ông ra xét xử tại Tòa án Hình sự quốc tế.

Lê Loan

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.